Phường Cống Vị tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Trong những ngày qua, lực lượng chức năng của phường Cống Vị (quận Ba Đình, TP Hà Nội) đã tiến hành nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định đeo khẩu trang để phòng, chống dịch.

Dịch Covid-19 mặc dù đang được kiểm soát tốt ở Việt Nam, nhưng mối nguy bùng phát trong cộng đồng vẫn luôn thường trực, đặc biệt là khi người dân đang dần chủ quan, lơ là trong việc thực hiện các biện pháp phòng dịch cá nhân như đeo khẩu trang đúng cách, sát khuẩn tay...

Để ngăn ngừa tối đa nguy cơ dịch bùng phát, UBND phường Cống Vị (Ba Đình, Hà Nội) đã quyết liệt chỉ đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể, các địa bàn dân cư, tổ dân phố… đồng loạt ra quân tuyên truyền để người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đúng cách trong tình hình mới.

Lực lượng chức năng Công an phường Cống Vị tiến hành nhắc nhở người dân thực hiện đeo khẩu trang phòng dịch.

Lực lượng chức năng Công an phường Cống Vị tiến hành nhắc nhở người dân thực hiện đeo khẩu trang phòng dịch.

Đối với các địa bàn dân cư, Tổ dân phố trên địa bàn, UBND phường Cống Vị yêu cầu phải tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh; chú trọng tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của các cơ quan chức năng.

Tuyên truyền, khuyến cáo người dân khi đã hết cách ly theo quy định cần cách ly tại nhà thêm 14 ngày để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Lực lượng chức năng của Công an phường Cống Vị tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa điểm công cộng như chợ, vườn hoa, trung tâm thương mại, các sự kiện văn hóa thể thao nơi công cộng… Thực hiện kiểm tra và xử lý vi phạm các trường hợp không thực hiện việc đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng.

UBND phường Cống Vị cũng đề nghị Trạm y tế phường phải rà soát, điều tra thông tin các trường hợp nhập cảnh hoặc đi từ vùng dịch về địa bàn phường. Tham mưu để UBND phường ra quyết định cách ly y tế bắt buộc và tự theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp.

Đối với các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, di dích trên địa bàn phường, UBND phường Cống Vị cũng đề nghị cần chủ động tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị.

Theo ghi nhận của phóng viên, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng phường Cộng Vị, người dân trên địa bàn đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của các cơ quan chức năng.

Dù vậy, vẫn còn một số trường hợp chưa chấp hành nghiệm việc thực hiện đeo khẩu trang phòng dịch tại nơi công cộng.

Đối với các trường hợp này, bên cạnh việc tuyên truyền, nhắc nhở thì lực lượng chức năng của phường Cống Vị cũng đã tiến hành xử phạt hành chính.

Tính đến 9h, ngày 9/11/2020, theo số liệu của Bộ Y tế thì Việt Nam đã trải qua 69 ngày không có ca mắc Covid-19 mới tại cộng đồng. Hiện nay vẫn còn hơn 15.000 người đang phải cách ly phòng dịch.

Được biết, trong buổi sáng ngày 9/11, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền đã có buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới tại quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Đoàn cũng đã đi kiểm tra tại chợ Cống Vị, phường Cống Vị. Theo đó, Đoàn kiểm tra đánh giá Ban quản lý chợ đã quán triệt phòng dịch Covid-19 đến các tiểu thương nên hầu hết người mua và bán đều tuân thủ việc đeo khẩu trang trong chợ.

Thanh Vân

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/phuong-cong-vi-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-d140312.html