Phương Anh Đào nhận giải diễn viên nữ chính xuất sắc tại LHP Quốc tế Hà Nội

Nữ diễn viên Phương Anh Đào đã vinh dự nhận giải Nữ chính xuất sắc với vai diễn trong bộ phim Nhắm mắt thấy mùa hè tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội (HANIFF)

Diễn viên Phương Anh Đào - Ảnh: BTC

Diễn viên Phương Anh Đào - Ảnh: BTC

Tối 31.10, tại lễ bế mạc LHP Quốc tế Hà Nội 2018, nhiều giải thưởng lớn đã được trao cho những cá nhân và tập thể xuất sắc đến từ các nước, trong đó có Việt Nam. Tham dự lễ bế mạc LHP Quốc tế Hà Nội 2018 có nhiều tên tuổi lớn trong làng điện ảnh Việt Nam và quốc tế.

Phương Anh Đào cùng đạo diễn trẻ Cao Thúy Nhi trên thảm đỏ.

Nữ diễn viên Phương Anh Đào đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành giải thưởng danh giá Nữ chính xuất sắc nhất sau vai diễn Hạ trong phim Nhắm mắt thấy mùa hè. Đây cũng là bộ phim Việt Nam duy nhất được chọn tranh giải tại hạng mục Phim dài trong khuôn khổ LHP năm nay. Mặc dù không mang về giải thưởng lớn nhất, bộ phim vẫn khẳng định được dấu ấn trong lòng khán giả.

Phương Anh Đào nhận giải Nữ chính xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Hà Nội 2018

Trên thảm đỏ, Phương Anh Đào khoác tay đạo diễn trẻ Cao Thúy Nhi của phim Nhắm mắt thấy mùa hè. Và với sự đồng thuận của ban giám khảo hạng mục phim dài, Phương Anh Đào đã xuất sắc nhận được giải thưởng Diễn viên nữ chính xuất sắc cho mùa giải HANIFF lần 5. Cô cho biết, đây là giải thưởng đầu tiên của cô từ lúc bắt đầu sự nghiệp đến giờ.

Nổi bật trên thảm đỏ khi có sự xuất hiện của các Á Hậu Hoàng Oanh, diễn viên Hồng Ánh, Diễm My 9x và Hoàng Yến Chibi.

Trên sân khấu trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc trong hạng mục phim dài, Diễm My 9x chia sẻ “Đây là lần đầu My tham dự HANIFF và My cảm thấy vô cùng xúc động, vinh dự khi được đứng bên cạnh nhà diễn thuyết – nam diễn viên xuất sắc người Srilanka Dodantenna Thumindu.

Trong tuần lễ diễn ra HANIFF, khán giả đã có cơ hội xem 147 phim của 45 quốc gia và vũng lãnh thổ. Trong đó, điện ảnh Việt Nam có 1 phim dài (Nhắm mắt thấy mùa hè), 10 phim ngắn (phim truyện ngắn, tài liệu, hoạt hình) dự thi; 35 bộ phim ở các thể loại được tuyển chọn để chiếu trong Chương trình Điện ảnh toàn cảnh (Panorama) và Chương trình Phim Việt Nam đương đại.

Bộ phim Chàng vợ của em (đạo diễn Charlie Nguyễn) đã nhận được Giải bình chọn phim Việt Nam được khán giả yêu thích trong Chương trình phim Việt Nam đương đại.

Một số hình ảnh các diễn viên trên thảm đỏ bế mạc LHP Quốc tế Hà Nội:

Danh sách giải thưởng tại LHP Quốc tế Hà Nội 2018

Giải của Ban giám khảo cho phim ngắn: Hai đứa trẻ (đạo diễn Tạ Quỳnh Tư)

Phim ngắn xuất sắc: Su (đạo diễn Kazakhstan Aizhan Kassymbek)

Đạo diễn trẻ phim ngắn xuất sắc: Nguyễn Lê Hoàng Việt (phim Bạn cùng phòng)

NETPAC (giải Mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á): Nữ sinh A (đạo diễn Lee Kyungsub)

Diễn viên nam chính xuất sắc: Christian Bables (phim Signal rock, Philippines)

Diễn viên nữ chính xuất sắc: Phương Anh Đào (phim Nhắm mắt thấy mùa hè)

Đạo diễn phim dài xuất sắc: Piotr Domalewski (phim Đêm yên lặng, Ba Lan)

Giải thưởng của Ban giám khảo cho phim dài: Dân quê (đạo diễn Vladimir Todorovic)

Phim dài xuất sắc nhất: Buồng tối (đạo diễn Rouhollah Hejazi)

Phim Việt Nam được khán giả yêu thích trong chương trình phim Việt Nam đương đại: Chàng vợ của em (đạo diễn Charlie Nguyễn)

Tiểu Vũ - Ảnh: BTC

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/phuong-anh-dao-nhan-giai-dien-vien-nu-chinh-xuat-sac-tai-lhp-quoc-te-ha-noi-99991.html