Phương Anh Đào giành giải 'Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất' HANIFF 2018

Với vai Hạ trong bộ phim 'Nhắm mắt thấy mùa hè', Phương Anh Đào đã được trao giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc tại HANIFF lần thứ V

Sau 5 ngày diễn ra với nhiều hoạt dộng sôi nổi, Liên hoan phim quốc tế (HANIFF) Hà Nội lần thứ V đã kết thúc bằng lễ bế mạc và trao giải đầy ấn tượng, diễn ra vào tối 31/10.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng Ban tổ chức HANIFF Ngô Phương Lan cho biết, HANIFF 2018 vừa trải qua những ngày tưng bừng, ấm áp và hào hứng. HANIFF lần thứ V tiếp tục đánh dấu chặng đường mà một liên hoan trẻ hình thành, đứng vững và đi lên, đưa điện ảnh Việt Nam hội nhập quốc tế. Đồng thời, đưa điện ảnh thế giới lại gần hơn với Việt Nam.

Điểm nổi bật của HANIFF lần này là quy tụ các tác phẩm đỉnh cao của điện ảnh thế giới. Với tiêu chí tuyển chọn khắt khe, HANIFF có cơ hội được tiếp cận những bộ phim mới, độc đáo nhất trên thế giới.

Cục trưởng Cục Điện ảnh, trưởng Ban tổ chức HANIFF Ngô Phương Lan phát biểu tại lễ bế mạc. (Ảnh: Linh Nguyễn)

Bên cạnh đó, chương trình tham quan Tràng An - Bái Đính, Thủ đô Hà Nội dành cho các đại biểu, thuộc khuôn khổ Liên hoan phim lần này cũng được đánh giá cao. Chương trình đã quảng bá tích cực, hiệu quả cho tiềm năng du lịch, thu hút sự quan tâm của các nhà làm phim nước ngoài, khách du lịch đến Việt Nam.

Bà Ngô Phương Lan cũng cho biết, HANIFF lần thứ V có sự tham dự của hơn 1.200 đại biểu, khách mời, các nhà làm phim, nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Họ đã tạo nên không khí náo nức, say mê nghề nghiệp lan tỏa trong giới những người làm nghề điện ảnh. Qua đó, khích lệ không khí sáng tác, xây dựng tác phẩm, tìm tòi cơ hội hợp tác làm phim thông qua các hoạt động nghiệp vụ chuyên sâu như Hội thảo, Trại Sáng tác và Chợ Dự án phim.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trao giải Phim dài xuất sắc nhất cho đại diện bộ phim The Dark room của Iran. (Ảnh: Linh Nguyễn)

“Đặc biệt, chương trình phim Việt Nam đương đại với 21 bộ phim truyện, 14 bộ phim ngắn, phim tài liệu hoạt hình cho thấy một cái nhìn tươi mới và đa dạng về điện ảnh Việt Nam. Qua đó, khẳng định Việt Nam đã và đang cố gắng vượt qua khó khăn để từng bước phát triển, hòa nhập với nền điện ảnh thế giới”, Cục trưởng Ngô Phương Lan nhấn mạnh.

Năm nay, giải thưởng “Phim dài xuất sắc nhất” thuộc về bộ phim The Dack room (tạm dịch là Buồng tối) của đạo diễn Rouhollah Hejazi. Thông qua nhân vật người bố, mẹ, bộ phim sử dụng ngôn ngữ ẩn dụ để nói về trẻ bị bạo hành trong xã hội. Vượt qua sự kiểm duyệt nghiêm ngặt, bộ phim đón nhận sự đồng cảm và yêu mến từ khán giả.

“Mong tất cả mọi quốc gia trên thế giới sẽ không còn tồn tại bạo lực, đặc biệt là bạo lực trẻ em”, Đạo diễn Rouhollah Hejazi chia sẻ.

Cũng tại lễ trao giải, điện ảnh Việt Nam gây bất ngờ khi giành được nhiều giải thưởng danh giá. Cụ thể, giải “Diễn viên nữ xuất sắc nhất” thuộc về Phương Anh Đào trong bộ phim Nhắm mắt thấy mùa hè.

Vai diễn của Phương Anh Đào trong bộ phim này là cô gái tên Hạ. Hạ đến thị trấn Highashikawa Hokkaido (Nhật Bản) để tìm cha và phát hiện ra ông đã mất từ vài năm trước. Lần theo những bức ảnh của cha để lại, Hạ bước vào hành trình khám phá vùng đất Highashikawa. Cũng trong hành trình này, Hạ gặp và nảy sinh tình cảm với chàng trai Arika - chàng trai đang mang trong mình một căn bệnh nặng mà cô không hề hay biết...

Phương Anh Đào giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất HANIFF lần V. (Ảnh: Linh Nguyễn)

Tiếp theo, giải “Phim Việt Nam được khán giả yêu thích nhất” thuộc về phim Chàng vợ của em của đạo diễn Charlie Nguyễn, cũng do Phương Anh Đào đảm nhiệm vai nữ chính.

Cùng với đó, giải “Ban giám khảo bình chọn cho phim ngắn” thêm lần nữa đã gọi tên đại diện Việt Nam: Hai đứa trẻ của đạo diễn Tạ Quỳnh Tư.

Hai đứa trẻ dựa trên một câu chuyện có thật về việc trao nhầm con tại Bình Phước. Qua những thước phim tài liệu, Tạ Quỳnh Tư kể lại câu chuyện cảm động về hai đứa trẻ và những điều không phải ai cũng biết. Đạo diễn phim ngắn bày tỏ niềm vui mừng vì bên cạnh những giải thưởng, hai đứa trẻ trong đời thực có cuộc sống viên mãn đến thời điểm hiện tại.

Hơn thế, giải “Đạo diễn trẻ phim ngắn xuất sắc nhất” cũng thuộc về đạo diễn Việt Nam Nguyễn Lê Hoàng Việt với tác phẩm Bạn cùng phòng.

Danh sách giải thưởng được trao tại HANIFF lần V:

- Giải phim dài xuất sắc nhất: The Dark room (Iran)

- Giải Đạo diễn phim trẻ xuất sắc nhất: Nguyễn Lê Hoàng Việt với Bạn cùng phòng (Việt Nam)

- Giải thưởng của Ban giám khảo bình chọn cho phim ngắn: Hai đứa trẻ (Việt Nam)

- Giải Phim ngắn xuất sắc nhất: Su (Kazakhstan)

- Giải mạng lưới khuyến khích Điện ảnh Châu Á: Student A (Hàn Quốc)

- Giải Diễn viên nam chính xuất sắc nhất: Christian Bables (Philippines)

- Giải Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất: Phương Anh Đào (Việt Nam)

- Giải Đạo diễn phim dài xuất sắc nhất: Piotr Domalewski (Ba Lan)

- Giải thưởng của Ban giám khảo bình chọn cho phim dài: Pale Folks (Serbia)

- Giải bình chọn phim Việt Nam được khán giả yêu thích nhất: Chàng vợ của em (Việt Nam).

Nguyễn Linh

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/phuong-anh-dao-gianh-giai-nu-dien-vien-chinh-xuat-sac-nhat-haniff-2018-80678.html