Phương Anh Đào có được ưu ái giải thưởng tại LHP Quốc tế Hà Nội?

Tại Liên hoan Phim (LHP) Quốc tế Hà Nội lần thứ V vừa bế mạc vào tối 31/10, hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đã gọi tên diễn viên Phương Anh Đào. Đây là giải thưởng lớn đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh của nữ nghệ sĩ này. Cô cũng là nữ chính trong bộ phim 'Nhắm mắt thấy mùa hè' – bộ phim dài duy nhất của Việt Nam tham dự Liên hoan Phim.

Diễn viên Phương Anh Đào. Ảnh: TL

Diễn viên Việt khó có “cửa”?

Trong 5 ngày diễn ra LHP Quốc tế Hà Nội 2018, với 12 phim thuộc hạng mục Phim truyện dự thi thì việc một diễn viên Việt Nam được trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là điều hoàn toàn bất ngờ. Những đối thủ của Phương Anh Đào có thể kể tới những gương mặt minh tinh quốc tế như: Elizaveta Boyaskaya (Nga), Isabelle Huppert (Pháp), Sareh Bayat (Iran). Trong đó bộ phim “Eva” mà nữ diễn Isabelle Huppert đóng vai nữ chính từng được đề cử Gấu vàng hạng mục Phim xuất sắc tại Liên hoan phim Berlin 2018.

Đánh giá về diễn xuất của Phương Anh Đào trong “Nhắm mắt thấy mùa hè”, nhiều khán giả cho rằng có thể cô nỗ lực với vai diễn nhưng nếu so với các đại diện kể trên thì đương nhiên lép vế. Chưa kể, trong diễn xuất, Phương Anh Đào vẫn bộc lộ những nhược điểm như thiếu tự nhiên, gượng gạo, non nớt…

Bởi thế, giải thưởng mà Phương Anh Đào đoạt được đang tạo sự ngạc nhiên, khó hiểu cho cả người trong giới lẫn công chúng yêu điện ảnh. Điểm lại, trong lịch sử LHP Quốc tế Hà Nội, diễn viên Nhật Kim Anh khi nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất vào năm 2010 cho vai diễn trong phim “Long thành cầm giả ca” cũng gây “điều tiếng”, nghi ngờ.

Tính đến thời điểm hiện tại, Phương Anh Đào mới được biết đến qua ba bộ phim: “Nhắm mắt thấy mùa hè”, “Chàng vợ của em” và “Em gái mưa”. Trong đó, có hai phim cô thủ vai chính. Không ít người phải đặt câu hỏi: Phương Anh Đào có gì đặc biệt mà gặt hái giải thưởng sớm và có phần “dễ” như vậy?

Nữ diễn viên này sinh năm 1992, tốt nghiệp Khoa Diễn viên, Trường ĐH Sân khấu điện ảnh nhưng phải mất một thời gian khá dài không nhận bất kỳ một vai diễn nào, chỉ ký một số show hợp đồng quảng cáo về thời trang và du lịch để trang trải cuộc sống.

Trước những bình luận tỏ ra nghi ngờ năng lực diễn xuất của mình, Phương Anh Đào khẳng định: “Tôi chỉ có một điều cần đính chính lại là tôi hoàn toàn không mờ và cũng không nhạt. Mọi người ít biết về tôi, không có nghĩa là tôi không có thực lực.

Tôi không nổi tiếng vì tôi chưa có nhiều phương tiện, sản phẩm để đến gần hơn với khán giả, truyền thông hoặc cũng có thể do tôi không chủ động làm cho mọi người chú ý đến mình. Nó xuất phát từ quan điểm sống và cá tính nghề nghiệp. Còn thực tế, các anh chị em trong nghề đều biết đến tôi khá rõ”.

Trước khi đến với những bộ phim điện ảnh kể trên, Phương Anh Đào từng được biết đến với danh xưng “người tình Dương Triệu Vũ” sau khi góp mặt trong MV “Ngày gặp lại” của nam ca sĩ. Ngoài ra, cô góp mặt trong khá nhiều MV ca nhạc đình đám như “Xin em” của Bùi Anh Tuấn, “Ngốc” của Hương Tràm… và những bộ phim sitcom “triệu view” cùng những vai diễn phụ khá ấn tượng.

So với những vai diễn trước đây, vai diễn trong phim “Nhắm mắt thấy mùa hè” đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Phương Anh Đào mà cô luôn gọi là “điều tuyệt vời nhất trong sự nghiệp”.

“Đường dài mới biết ngựa hay…”

Chia sẻ cùng chúng tôi về giải thưởng vừa đoạt được, Phương Anh Đào cho biết: “Tôi thực sự đang rất hạnh phúc và nhiều cảm xúc với giải thưởng đầu tiên trong bộ phim điện ảnh đầu tiên của mình. “Nhắm mắt thấy mùa hè” đã đưa tôi đến nhiều nơi, được gặp gỡ nhiều người và cho tôi nhiều thứ thực sự bản thân không dám nghĩ đến”. Phương Anh Đào cũng muốn chia sẻ giải thưởng này với đạo diễn Cao Thúy Nhi cùng ê-kíp làm phim - những người đã làm nên bộ phim này”.

Đánh giá về vai diễn của Phương Anh Đào trong bộ phim “Nhắm mắt thấy mùa hè”, một nhà phê bình điện ảnh nhận xét: “Nhìn chung, Phương Anh Đào là một gương mặt hài hòa về điểm nhìn và diễn xuất. Khí chất thanh tao, rạng ngỡ, đầy sức sống của cô ấy khá phù hợp với cách kể chuyện, không khí của bộ phim thuộc đề tài lãng mạn, với tiết tấu khá chậm rãi, duy mỹ…

Tuy nhiên, kiểu phim và lối diễn này không thực sự hợp “gu” thưởng thức của số đông khán giả cũng không hẳn là xu thế phù hợp với điện ảnh đương đại”.

Bên cạnh đó, nhiều người trong giới cũng lo ngại Phương Anh Đào có thể rơi vào trường hợp như một số gương mặt nữ diễn viên từng được mệnh danh là “ngọc nữ” của điện ảnh Việt như: Tăng Thanh Hà, Nhật Kim Anh, Ninh Dương Lan Ngọc… Họ gặt hái được một số thành công rồi dần nhạt nhòa, mất hút.

Trải lòng về những cám dỗ, nguy cơ trong nghề diễn, Phương Anh Đào nhấn mạnh: “Tuổi trẻ ai cũng có những mong muốn, khát khao nhưng qua thời gian từ những câu chuyện xung quanh, tôi nghĩ để theo đuổi một cái gì đó thuần khiết, mang lại cho mình nhiều niềm vui hơn là những cái xô bồ. Nổi tiếng nếu không may sẽ bắt đầu lạc bước, vì nổi tiếng và tai tiếng cách nhau không xa.

Trước đây tôi từng suy nghĩ tính cách mình như vậy thì không thể nào làm nghề được, vì công việc lúc nào cũng cần nổi bật, làm mới mình để nhà sản xuất, đạo diễn hay khán giả chú ý đến. Nhưng quanh đi quẩn lại, đam mê của tôi vẫn còn đó, bỏ đi thì không đành, nên phải thích nghi với nghề vừa giữ được bản thân”.

Cô khẳng định, quan điểm của bản thân là cần làm nghề rất bình tĩnh, tự tin và an nhiên với chất mộc đó thay vì ồn ào, hoạt náo quá mức. “Điện ảnh mang một phép màu kỳ lạ. Tôi được sống nhiều cuộc đời khác nhau, được trải nghiệm nhiều công việc mà đời thường không thể làm được. Công việc này mang đến những bài học giá trị mà phải mất rất nhiều thời gian tôi mới thấm thía được.

Tôi mong sẽ có những vai phức tạp về nội tâm hoặc thay đổi thể loại như phim hành động hay âm nhạc. Ngay lúc này đây tôi vẫn say với diễn xuất và chưa nghĩ đến việc lấn sân sang lĩnh vực khác”, nữ diễn viên nói.

Thành Nam

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/phuong-anh-dao-co-duoc-uu-ai-giai-thuong-tai-lhp-quoc-te-ha-noi-20181102181708751.htm