Phương án phân cặp thi đấu vòng loại trực tiếp

Nếu giành quyền vào giai đoạn 2 giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XX năm 2020 - Cúp Number 1 Active, các đội bóng sẽ gặp đối thủ nào?

Như đã biết, giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XX năm 2020 - Cúp Number 1 Active có 92 đội tham dự. Các đội được chia làm 23 bảng (4 đội một bảng), đá vòng tròn 1 lượt tính điểm.

Năm nay, BTC sẽ chọn ra 23 đội Nhất bảng + 9 đội Nhì bảng có thành tích tốt nhất vào vòng loại trực tiếp 1/16 (hay còn gọi là vòng 32 đội).

Theo phương án phân cặp ở vòng 1/16 này, 9 đội Nhất bảng xếp theo thứ tự: A, B, C, D, E, F, G, H, I sẽ gặp 9 đội Nhì bảng có thành tích tốt nhất cũng theo thứ tự từ A, B... trở đi với nguyên tắc các Đội cùng bảng không gặp nhau.

Ví dụ: Nhất A gặp Nhì B, Nhất B gặp Nhì A. Nếu không có Nhì A, Nhì B mà chỉ có Nhì C, Nhì D, Nhì E ... thì vẫn xếp theo thứ tự. Ví dụ: Nhất A gặp Nhì C, Nhất B gặp Nhì D.

14 đội Nhất các bảng còn lại gặp nhau theo thứ tự: Nhất J gặp Nhất K, Nhất L gặp Nhất M, Nhất N gặp Nhất O, Nhất P gặp Nhất Q, Nhất R gặp Nhất S, Nhất T gặp Nhất U, Nhất V gặp Nhất X.

Từ vòng đấu loại trực tiếp, khi 2 hiệp thi đấu chính thức có tỉ số hòa thì tiến hành thi đấu luân lưu, không đá hiệp phụ. Mỗi đội đá 5 lượt (thay vì 3 lượt như trước).

Phi Phi

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/phuong-an-phan-cap-thi-dau-vong-loai-truc-tiep-post452841.antd