Phụng tống kim quan HT.Thích Nhật Tu trà-tỳ

GNO - Chiều nay, 25-12, Ban Tổ chức lễ tang, môn đồ pháp quyến đã tổ chức lễ truy niệm và phụng tống kim quan HT.Thích Nhật Tu, Ủy viên Ban Nghi lễ T.Ư, Chứng minh Ban Đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM, trụ trì Thảo Đường thiền tự (Q.6, TP.HCM) đến nơi trà-tỳ.

Chư tôn đức, môn đồ pháp quyến và Phật tử tưởng niệm trước lễ di quan

Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn đức giáo phẩm Thành viên HĐTS: HT.Thích Huệ Minh, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư; HT.Thích Giác Liêm, UV Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ T.Ư, Phó Văn phòng 2 T.Ư; HT.Thích Thiện Đức, UVTT HĐTS, Phó Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Thiện Quý, Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo TP; TT.Thích Huệ Công, UV HĐTS, Trưởng ban Đại diện Phật giáo người Hoa tại TP.HCM; TT.Thích Thiện Nghĩa, Trưởng BTS Phật giáo Q.6, cùng chư tôn đức BTS Phật giáo TP, các quận huyện.

Trước Giác linh đường HT.Thích Nhật Tu, HT.Thích Giác Liêm đã tuyên đọc Quyết định số 496/QĐ-HĐTS của HĐTS do HT.Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS ký ngày 19-12, truy phong TT.Thích Nhật Tu lên hàng giáo phẩm Hòa thượng. Tiếp theo đó, HT.Thích Thiện Đức đã trao quyết định truy phong; ĐĐ.Thích Liễu Minh đại diện tông phong đón nhận.

Tại buổi lễ, TT.Thích Huệ Công, Trưởng ban Đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM, kiêm Trưởng BTC tang lễ đã tuyên đọc điếu văn, điểm lại dấu ấn một đời dấn thân vì đạo pháp của cố HT.Thích Nhật Tu.

HT.Thích Giác Liêm tuyên đọc Quyết định truy phong giáo phẩm Hòa thượng của HĐTS

HT.Thích Thiện Đức trao Quyết định truy phong; TT.Thích Liễu Minh đón nhận

Theo đó, HT.Thích Nhật Tu, thế danh Co Khắc Kiện (sinh năm 1960 tại TP.HCM), là người con cả trong gia đình gốc Hoa, cha mẹ đều là Phật tử thuần thành, nhiều đời kính tin Tam bảo.

Năm 1978, vào ngày vía Bồ-tát Quán Âm (19-02-Mậu Ngọ), ngài được song thân cho phép và đến đảnh lễ Trưởng lão HT.Ngộ Chân, trụ trì đời thứ 2 Thảo Đường thiền tự làm bổn sư thế phát xuất gia, được ban pháp hiệu là Nhật Tu, thuộc dòng Thiền Tào Động, đời thứ 51.

Đầu năm 1980, Hòa thượng được bổn sư cho phép thọ giới Sa-di; năm 1984 (24 tuổi) thọ Tỳ-kheo giới. Năm 1991, được sự ủy nhiệm của HT.Ngộ Chân, Thành hội Phật giáo TP.HCM bổ nhiệm cố Hòa thượng trụ trì Thảo Đường thiền tự. Năm 2006, Hòa thượng kiêm nhiệm trụ trì chùa Nam Phổ Đà (P.6, Q.6, TP.HCM).

Với uy tín, đức độ và sự nhiệt tâm trong công tác Phật sự, Hòa thượng khai mở đạo tràng cho cộng đồng người Việt gốc Hoa, hướng dẫn các khóa tu thường kỳ tại bổn tự, lợi đạo ích đời, chăm lo đời sống tâm linh của đồng bào người Việt gốc Hoa tại TP, giúp đỡ các gia cảnh khó khăn, cứu trợ thiên tai, lũ lụt và tích cực tham gia các phong trào an sinh xã hội do Giáo hội và chính quyền các cấp phát động.

HT.Thích Nhật Tu từng dẫn dắt các đạo tràng Phật tử người Hoa tại Úc châu, Mỹ, Đài Loan, Singapore, Malaysia, Campuchia và Trung Quốc.

Ngoài công tác hoằng pháp, Hòa thượng còn được cung cử là Phó ban Đối ngoại Hội Phật giáo người Hoa trên Thế giới; Chứng minh Ban Đại diện Phật giáo người Hoa tại TP.HCM; Ủy viên Thường trực Ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN. Hòa thượng được Phật giáo Hoa Tông tại Đài Loan cung thỉnh vào hàng Tam Sư Thất Chứng truyền trao giới pháp cho các giới tử tại Đại giới đàn Quang Đức tự, Nhật Nguyệt thiền tự.

Dù ở cương vị nào, Hòa thượng cũng đều nhiệt tâm với các Phật sự, giới luật tinh nghiêm, không từ khó nhọc, tiếp Tăng độ chúng, giáo hóa cư sĩ Phật tử, giữ gìn nét văn hóa truyền thống trong cộng đồng người Việt gốc Hoa tại TP.HCM.

Trong lễ truy niệm, ĐĐ.Thích Liễu Minh, pháp tử của Hòa thượng đã đại diện tông phong đọc lời tưởng niệm, thành kính tri ân bậc ân sư khả kính. Trước Giác linh đài của Hòa thượng, hàng đệ tử đã phát nguyện "trên dưới thuận hòa, thương yêu nhau như ruột thịt, nâng đỡ và che chở cho nhau tiếp nối hạnh nguyện của Thầy; tinh chuyên tu tập, hoằng truyền đạo pháp để xứng đáng và không hổ danh con dòng họ Thích".

Trước lúc Ban Đại diện Phật giáo người Hoa cử hành lễ di quan theo nghi thức đặc biệt của Phật giáo Hoa tông, chư tôn đức giáo phẩm GHPGVN đã niêm hương, cử hành nghi lễ cầu nguyện truyền thống Phật giáo Việt Nam.

TT.Thích Huệ Công tuyên đọc tiểu sử của HT.Thích Nhật Tu

Đại diện đệ tử dâng lời cảm niệm HT.Thích Nhật Tu

Chư tôn đức thực hiện nghi lễ di quan theo Phật giáo Hoa tông

Cung thỉnh linh mô, y bát, di ảnh, kim quan cố Hòa thượng rời Giác linh đường

đến Đài hỏa táng Phúc An Viên (Q.9, TP.HCM) trà-tỳ trong tiếng niệm Phật trầm hùng

Hạnh Ý

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//vanhoa/2020/12/25/13c682/