Phùng Thị Thanh Huyền: 'Nghệ thuật truyền thống cần có giới trẻ để tiếp nối'

Phùng Thị Thanh Huyền là một trong những gương mặt nổi bật trẻ của Nhà hát Chèo Hà Nội. Ngoài gương mặt khả ái, Thanh Huyền còn gây ấn tượng với những thành tích đáng nể, khi chỉ mới hơn 20 tuổi.

Phùng Thị Thanh Huyền, sinh năm 2000. Cô tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội và hiện đang là một trong những gương mặt trẻ của Nhà Hát Chèo Hà Nội.

Từ khi còn là sinh viên Thanh Huyền đã tham gia rất nhiều cuộc thi và đạt được các giải như: HCB Tài năng trẻ sinh viên Chèo toàn quốc 2017, Quán quân ngôi sao dân ca và hát ru 2018,... Gần đây, cô còn đạt được: HCV Liên Hoan Sân Khấu Thủ Đô 2020, HCV Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên Chèo toàn quốc 2020, Giải 3 Cuộc Thi sáng tác và trình diễn "Tác phẩm âm nhạc dân gian chủ đề công cha - nghĩa mẹ" 2020,...

Cơ duyên khiến Thanh Huyền bén duyên, đến với nghề là khi Nhà hát chèo Hà Nội về địa phương cô tuyển sinh. “Trước khi đi học chính mình cũng không biết Chèo là gì. Nhận được tin báo mình đã liều đăng ký thi thử”, cô cho biết.

Sau khi đăng kí thi thử, cô đã đỗ hai vòng tuyển sinh và được nhà hát gửi đi học tại trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Khi được tiếp xúc nhiều hơn với bộ môn nghệ thuật cổ truyền này, Thanh Huyền ngày càng cảm thấy bản thân yêu Chèo nhiều hơn. Cô luôn thấy mình may mắn khi đến với Chèo và các cuộc thi. Ngoài ra, cô cũng nhận được rất nhiều tình cảm, động viên và giúp đỡ từ các cô, chú, anh chị, bạn nghề.

“Có rất nhiều người hỏi mình là vì sao lại theo môn nghệ thuật ít người biết đến mà không theo các ngành giải trí khác để dễ nổi tiếng hơn? Đặc biệt còn rất trẻ tuổi, lại có ngoại hình ưa nhìn? Câu hỏi khiến mình chạnh lòng bởi sự phân biệt, nhìn nhận mặc dù vẫn biết đó hiện đang là sự thật của thị trường âm nhạc hiện nay", Thanh Huyền chia sẻ. Vì vậy, cô luôn mong muốn bản thân có thể làm được một điều gì đó, để thay đổi cách nhìn thân thiện hơn từ phía khán giả với chèo.

Ngày nay, Chèo không còn được ưa chuộng nhiều như xưa. Đặc biệt, các thế hệ trẻ hầu như không còn biết đến Chèo hay nhiều bộ môn nghệ thuật cổ truyền khác. Dẫn đến, theo đuổi nghệ thuật truyền thống với giới trẻ dần ít và trở nên “thờ ơ” với nghề, có lẽ vì bộ môn này quá khó, cần đòi hỏi ở mỗi người diễn viên phải có đủ sáu yếu tố: "Thanh - Sắc - Thục – Tinh – Khí - Thần". Học nghề đã khó, theo được nghề lại càng khó hơn. Còn chưa kể đến thu nhập của nhiều nghệ sỹ cũng bị hạn chế. Nhưng có lẽ, vẫn sẽ có những người dám theo đuổi như Thanh Huyền, với cô: “Giới trẻ hoàn toàn có thể theo nghệ thuật truyền thống - Nghệ thuật truyền thống cần có giới trẻ để nối nghiệp và giữ gìn bản sắc dân tộc”.

Sắp tới, Thanh Huyền đang thực hiện MV cho một tác phẩm chèo vào cuối năm nay. “Hy vọng sẽ đón nhận được nhiều tình cảm từ phía người nghe và khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ”, cô chia sẻ.

Thảo Trần

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/phung-thi-thanh-huyen-nghe-thuat-truyen-thong-can-co-gioi-tre-de-tiep-noi-1776861.tpo