Phung phí cơ hội, Việt Nam để Thái Lan cầm hòa đáng tiếc

Thái Lan và Việt Nam đã cầm hòa nhau ở lượt trận ra quân vòng loại World Cup 2022 khi không đội bóng nào tìm được mảnh lưới của nhau.

HLV Park Hang Seo đã gây bất ngờ khi sử dụng đội hình thiên về tấn công ở trận làm khách trước Thái Lan với Tuấn Anh, Hồng Duy và Tiến Linh đá chính ngay từ đầu. Nhập cuộc tự tin đội tuyển Việt Nam tạo ra tình huống sóng gió về phía cầu môn đội chủ nhà ở ngay phút đầu tiên của trận đấu.

Sau khi chống được đợt tấn công của người Thái, Hồng Duy phất bóng dài về phần sân đội chủ nhà. Trung vệ Thái Lan xử lý lóng ngóng, qua đó mở ra thời cơ cho Văn Toàn cầm bóng vào vòng cấm địa đối phương rồi sút chìm chéo góc song bóng đã chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút thứ 4, đội chủ nhà có tình huống trả lời. Thái Lan được đá phạt góc bên trái, hậu vệ Bunmathan tạt vào trong nhưng thủ môn Văn Lâm kịp lao ra đấm bóng khỏi cấm địa.

Phút thứ 11 trung vệ Quế Ngọc Hải "vung tay trúng mặt" một cầu thủ Thái Lan ở vị trí gần khu vực 16m50 của Việt Nam nhưng lệch về cánh trái theo hướng tấn công của đội chủ nhà. May mắn cú sút phạt của Tristan Do, cầu thủ gốc Việt Nam, chỉ trúng vào hàng rào chắn bật ra.

Phút thứ 18, cơ hội bất ngờ tới với đội tuyển Việt Nam, đội bóng áo đỏ được hưởng quả phạt góc và Đỗ Hùng Dũng là người thực hiện. Bóng được phá ra tuyến hai và tiền vệ Tuấn Anh ập vào đá bồi bằng chân trái nhưng bóng bay vọt xà đầy tiếc nuối.

Nửa cuối hiệp một bóng chủ yếu lăn bên phía phần sân của đội tuyển Việt Nam và người Thái liên tiếp tạo ra những tình huống sóng gió về phía cầu môn của Đặng Văn Lâm.

Phút thứ 35, Đặng Văn Lâm gất ngờ phát bóng lên lỗi, qua đó mở ra một cơ hội tấn công đầy thuận lợi cho người Thái. May mắn cú dứt điểm cuối cùng của Chanathip không thể đánh bại được và Văn Lâm đã sửa sai thành công.

Phút thứ 43, Thái Lan có đường lên bóng nguy hiểm ư số 7 Supachok của Thái Lan dẫn bóng loại bỏ Duy Mạnh bên cánh trái để xâm nhập vòng cấm địa rồi tung ra cú cứa lòng nhằm về góc cao. Văn Lâm đã bất lực nhưng may cho chúng ta, bóng đã bay ra ngoài và hiệp một của trận đấu khép lại với tỷ số 0-0.

Đội tuyển Việt Nam để Thái Lan cầm hòa đáng tiếc

Đội tuyển Việt Nam để Thái Lan cầm hòa đáng tiếc

Sang hiệp hai, tận dụng lợi thế về thể lực, Thái Lan đẩy cao tốc độ của trận đấu tạo nên sức ép khá lớn về phía cầu môn của thủ thành Đặng Văn Lâm.

Phút thứ 51, Đặng Văn Lâm đã xuất sắc cứu thua cho đội tuyển Việt Nam. Thitipan thoát xuống chếch bên trái và sút chéo góc trong thế trống trải, nhưng không thắng được Văn Lâm. Supachok lao vào đá bồi nhưng hàng thủ Việt Nam chơi lăn xả, phá bóng ra.

Ít phút sau tình huống này, Công Phượng được HLV Park Hang Seo tung vào sân và đội tuyển Việt Nam bắt đầu giành lại thế trận.

Phút thứ 75 Công Phượng có đường chuyền thuận lợi để Văn Toàn xâm nhập vòng cấm tiếc rằng tiền đạo của HAGL đã không tận dụng thành công, quá tiếc nuối cho đội bóng áo đỏ.

3 phút sau đội bạn được hưởng quả đá phạt bên phía cánh trái sau pha phạm lỗi của Vũ Văn Thanh song không tận dụng thành công.

Cuối hiệp hai Văn Thanh đỡ hụt bóng tạo điều kiện cho tiền đạo Thái Lan đối mặt với Văn Lâm tuy nhiên thủ thành Việt kiều đã thi đấu xuất sắc và trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0, một kết quả có phần tiếc nuối với đội bóng của HLV Park Hang Seo khi chúng ta là đội bóng chơi hay và sở hữu nhiều cơ hội rõ nét hơn.

H.Nguyễn - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/phung-phi-co-hoi-viet-nam-de-thai-lan-cam-hoa-dang-tiec-74055-11.html