Phùng Ngọc Huy sẽ đưa Lavie sang Mỹ, mong không lập quỹ vì vẫn lo được cho con

Tâm sự với ca sĩ Vy Oanh, Phùng Ngọc Huy cho biết anh đang cố gắng hoàn thiện giấy tờ để đưa con gái Lavie sang Mỹ đồng thời không muốn mọi người lập quỹ cho bé.

Phùng Ngọc Huy và Mai Phương trong tiệc sinh nhật con gái Lavie tròn 1 tuổi.

Phùng Ngọc Huy và Mai Phương trong tiệc sinh nhật con gái Lavie tròn 1 tuổi.

Mới đây, ca sĩ Vy Oanh chia sẻ một số ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa cô và ca sĩ Phùng Ngọc Huy. Nội dung cuộc trò chuyện nói về việc đưa bé Lavie sang Mỹ sau khi Mai Phương qua đời.

Phùng Ngọc Huy khẳng định anh sẽ làm mọi thứ để Lavie có thể đoàn tụ với bố. Đồng thời, nam ca sĩ bày tỏ nguyện vọng mọi người không lập quỹ cho bé vì bản thân anh và gia đình bên nội có thể lo cho Lavie sau khi Mai Phương qua đời.

Tin nhắn giữa Phùng Ngọc Huy và Vy Oanh.

Vy Oanh chia sẻ: “Anh em biết nhau từ ngày mới vô nghề, năm vừa rồi qua Mỹ cũng mới gặp lại khi anh bị mất việc vì sức ép dư luận. Anh ấy vẫn rất hiền lành và ít nói. Hôm qua nói chuyện biết được thông tin anh đang chuẩn bị mọi thứ thì vui lắm”.

"Ở Mỹ, quyền lợi trẻ em được ưu tiên hàng đầu. Mất mẹ còn cha, tình mẫu tử vẫn hơn hết thảy. Oanh tin rằng Phương ở thiên đàng đang dõi mắt phù hộ theo những bước đi của hai cha con Lavie. Mọi người ai cũng thương yêu hai mẹ con, Phương hãy cười thật tươi như giấc mơ trưa nay bạn vừa về với Oanh nhé. Từ nay, sẽ chỉ còn đọng lại những hình ảnh thật đẹp của Phương thôi. Cầu mong dịch bệnh qua mau để mọi việc không bị ngưng trệ"- Vy Oanh bày tỏ.

Cố diễn viên Mai Phương và Phùng Ngọc Huy từng có thời gian yêu đương và có chung con gái Lavie. Mai Phương từng chia sẻ, khi cô mang thai thì hai gia đình kịch liệt phản đối, đặc biệt là mẹ ruột của cô. Thời điểm đó, chỉ có một mình Mai Phương quyết tâm giữ lại đứa con. Cho đến cuối thai kì, Phùng Ngọc Huy có tới chăm sóc và cả hai chung sống một thời gian khi bé Lavie ra đời. Tuy nhiên, do không thể hòa hợp nên cả hai quyết định “đường ai nấy đi”. Sau đó, Phùng Ngọc Huy sang Mỹ định cư, Mai Phương ở lại Việt Nam phát triển sự nghiệp và trở thành mẹ đơn thân cho tới khi qua đời vì căn bệnh ung thư phổi.

Đỗ Quyên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/phung-ngoc-huy-se-dua-lavie-sang-my-mong-khong-lap-quy-vi-van-lo-duoc-cho-con-1635448.tpo