Phùng Khánh Linh: 'Từ cô gái bế tắc vì định kiến ngoại hình đến 2 đề cử giải Cống hiến'

Album đầu tay của Phùng Khánh Linh đã mang về cho nữ ca sĩ 2 đề cử Giải Cống Hiến 2021 với hạng mục: Album của năm và Nhạc sĩ của năm.

Phùng Khánh Linh: “Từ cô gái bế tắc vì định kiến ngoại hình đến 2 đề cử giải Cống hiến“.

Phùng Khánh Linh: “Từ cô gái bế tắc vì định kiến ngoại hình đến 2 đề cử giải Cống hiến“.

Vừa qua, Phùng Khánh Linh đã ra mắt MV Chỉ còn lại hai ta tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên cô gặp gỡ giới truyền thông thủ đô để giới thiệu về album yesteryear sau showcase thành công tại TP HCM vừa qua.

Album đầu tay của Phùng Khánh Linh gồm 13 ca khúc do chính cô sáng tác nhanh chóng "sold-out" hơn 1.000 bản vật lý sau 2 tuần lên kệ, mang về cho nữ ca sĩ 2 đề cử Giải Cống Hiến 2021 với hạng mục: Album của năm và Nhạc sĩ của năm.

Phùng Khánh Linh chia sẻ, bức tranh Dance in the city của danh họa người Pháp Pierre - Auguste Renoir là nguồn cảm hứng mãnh liệt để cô viết nên ca khúc Chỉ còn lại hai ta. MV được Phùng Khánh Linh thực hiện với kinh phí hơn nửa tỷ đồng cùng những bối cảnh đắt giá. Thông qua điều này, nữ ca sĩ cho thấy sự đầu tư chỉn chu, tâm huyết với từng sản phẩm.

Hình ảnh Phùng Khánh Linh trong MV "Chỉ còn lại hai ta".

Phùng Khánh Linh tiết lộ crush cũng là nguồn cảm hứng để cô sáng tác 3 ca khúc trong album yesteryear, đó là Chỉ còn lại hai ta, Anh đã không rõ ràng với emCô gái nhân ái. Nữ ca sĩ tiết lộ sau khi trao tình cảm nhưng nhận được thái độ "không rõ ràng" từ đối phương, cô đã dừng cảm xúc đơn phương này. Giọng ca sinh năm 1994 hóm hỉnh cho biết, muốn crush thêm nhiều người khác để có thể viết thêm những ca khúc hay cho khán giả.

yesteryear không đơn thuần là một album tập hợp những bản nhạc mới, mà ở đó Phùng Khánh Linh đã đặt rất nhiều tâm tư và sự trải nghiệm của mình vào. "Những năm tháng đã qua (yesteryear), Linh từng rất tự ti, từng bị trêu chọc bởi những khuyết điểm trên cơ thể. Rất nhiều người mà Linh đặt lòng tin và yêu thương cứ thế rời xa. Linh có một ngoại hình thấp bé, không xinh đẹp chuẩn hot girl, không khéo ăn khéo nói như người ta. Những định kiến chung dành cho những người phụ nữ hoạt động trong âm nhạc khiến Linh nhiều lúc rơi vào khoảng không bế tắc, thất vọng và hạn chế lại giá trị của bản thân mình trong sáng tạo", Khánh Linh tâm sự.

PV

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/phung-khanh-linh-tu-co-gai-be-tac-vi-dinh-kien-ngoai-hinh-den-2-de-cu-giai-cong-hien-1775748.tpo