Phùng Khắc Khải san hòa kỷ lục ghi bàn tồn tại 16 năm

Với bàn thắng ghi vào lưới THPT Ngô Sỹ Liên ở tứ kết, Phùng Khắc Khải (THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất) đã san hòa kỷ lục ghi 12 bàn trong một mùa giải của Nguyễn Tiến Thọ (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) tồn tại suốt 16 năm qua.

Phùng Khắc Khải (áo vàng) là cây săn bàn số 1 của giải năm nay khi ghi tới 11 bàn trước lượt trận tứ kết. Dễ hiểu khi anh được các cầu thủ THPT Ngô Sỹ Liên "chăm sóc đặc biệt" ở trận đấu chiều 21-11.

Một số tình huống, cầu thủ đội bạn sẵn sàng phạm lỗi để ngăn cản Khắc Khải xâm nhập vòng cấm.

Thế nhưng số 12 vẫn biết cách tạo ra sự khác biệt. Trong ảnh: Khắc Khải đột phá thoát khỏi sự đeo bám của 2 cầu thủ trước khi dứt điểm đưa bóng trúng xà ngang đối phương.

Anh cũng tích cực tham gia vào các điểm "nóng" trên sân.

Phút 21, Khắc Khải có pha đột phá bên hành lang cánh trái trước khi sút bóng chéo góc hạ gục thủ môn THPT Ngô Sỹ Liên, mở tỷ số cho đội nhà.

Hành động ăn mừng quen thuộc của Khắc Khải mỗi khi ghi bàn.

Với bàn thắng thứ 12 này, Khắc Khải đã san bằng kỷ lục tồn tại suốt 16 năm qua của Vua phá lưới mùa 2002 - Nguyễn Tiến Thọ (THPT Nguyễn Bình Khiêm).

Điểm nổi bật ở Khắc Khải là khả năng kỹ thuật điêu luyện, nhanh nhẹn và có nhãn quan chiến thuật cực kỳ tốt.

Những tố chất trên giúp anh thoát khỏi sự đeo bám cùng lúc của 2-3 cầu thủ đối phương.

Trước khi tung ra cú dứt điểm.

Không chỉ kỹ thuật trong đi bóng, Khắc Khoải còn rất bình tĩnh và tinh tế trong những pha dứt điểm cuối cùng.

12 trong số đó đã được anh chuyển hóa thành bàn thắng, góp phần giúp THPT Phùng Khắc Khoan giành vé vào bán kết.

Trước mắt Phùng Khắc Khải còn ít nhất 2 trận đấu nữa.

Đó là cơ hội để số 12 của trường Phùng Khắc Khoan ghi thêm bàn thắng để trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử giải đấu.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/anh-phung-khac-khai-san-hoa-ky-luc-ghi-ban-ton-tai-16-nam/790779.antd