Phúc XO khai từng bị đánh gãy đốt sống lưng nên chỉ đạo nhân viên không ngăn cản khách sử dụng ma túy

Phúc XO khai do không biết chữ nên nhờ cha và người chủ cho thuê mặt bằng đứng tên thành lập công ty. Bị cáo cũng khai nghiêm cấm việc sử dụng ma túy trong quán, chỉ bảo nhân viên không ngăn cản khách để tránh bị đánh.

Chiều 16/6, phiên xử Trần Ngọc Phúc (Phúc XO), Trần Ngọc Tài (em trai Phúc) cùng đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi.

Tại tòa, chủ tọa chỉ ra mâu thuẫn trong lời khai của Phúc và những đồng phạm khác. Cụ thể, các nhân viên của quán karaoke XO Pharaon đều khai Phúc và Đỗ Ngọc Kiều Loan (người đứng tên giấy phép kinh doanh của quán) có quan hệ tình cảm với nhau.

Phủ nhận, "đại gia" đeo vàng giả cho rằng chỉ quen biết và thuê mặt bằng của bà Loan với giá 20 triệu đồng/tháng.

Phúc XO được đồng phạm dìu lên bục khai báo. Ảnh: Hải Long

Phúc XO được đồng phạm dìu lên bục khai báo. Ảnh: Hải Long

Do Phúc không biết chữ nên bị cáo nhờ bà Loan và cha đứng tên thành lập công ty. Đồng thời, bà Loan là người nắm rõ về giấy tờ nên bị cáo cho bà này đứng tên trên giấy phép kinh doanh.

Đồng thời, Phúc cũng phủ nhận lời khai của Nghĩa, cho rằng "quán karaoke XO Pharaon cho phép khách sử dụng ma túy và phục vụ dụng cụ khi khách có nhu cầu".

"Bị cáo luôn nói với nhân viên về việc nghiêm cấm sử dụng ma túy trong quán. Tuy nhiên, vì bản thân từng bị đánh gãy đốt sống lưng khi ngăn cản khách sử dụng ma túy nên bị cáo chỉ bảo nhân viên không ngăn cản khách để tránh bị đánh", Phúc trình bày.

Phúc cho rằng bản thân không hề biết về việc phụ thu 200.000 đồng đối với phòng có sử dụng ma túy. Theo anh ta, số tiền này do nhân viên tự thu rồi cuối buổi làm việc chia nhau.

Người thân của các bị cáo theo dõi phiên xử. Ảnh: Hải Long

Trong phần xét hỏi sáng nay, tất cả các bị cáo đều thành khẩn khai báo và thừa nhận tội trạng. Riêng Phúc XO cho biết có phần oan, bởi bị cáo cho rằng cáo trạng có nhiều điểm chưa chính xác.

4 thắc mắc Phúc XO đặt ra cho HĐXX:

1. Trong cáo trạng có hơn 10 người khách, họ nói Phúc cho phép sử dụng ma túy nhưng bị cáo không hề biết, bị cáo không biết họ là ai.

2. Tất cả các nhân viên của bị cáo đều biết bị cáo chứa chấp suốt 6 tháng nhưng nhân viên đều làm mới, chưa tới 1 tháng và chưa lĩnh lương thì sao biết được?

3. Về bàn nhạc, bị cáo không hề thu thêm 200 ngàn, bị cáo chỉ thu 400 ngàn và tiền giờ là 600 ngàn. Khách vô sử dụng ma túy bị cáo không hề thu thêm khoản này.

4. Trong kết luận có đề cập nhân viên sau 12 giờ có tiền bo thì chia đều cho lao công..., nhưng theo quy định của quán thì sau 12 giờ nhân viên tự chia với nhau (có thể bo đến vài triệu đồng), bị cáo thắc mắc là ý này trong kết luận nó có nhưng trong cáo trạng sáng nay lại không có. Và bị cáo không hề biết nhân viên có được tiền bo của khách khi khách đi vào để sử dụng ma túy.

Theo cáo trạng, Phúc thuê giấy phép kinh doanh quán karaoke XO Pharaon trên đường Trường Chinh (quận 12, TP.HCM) với giá 20 triệu đồng mỗi tháng, hoạt động từ tháng 8/2018. Để tăng doanh thu và lôi kéo khách cho quán, ba tháng sau, Phúc bắt đầu cho khách sử dụng ma túy khi đến đây vui chơi.

Phúc "không cho phép nhân viên bán ma túy hay đi mua ma túy giúp khách", chỉ cung cấp các dụng cụ như ống hút, dĩa... và tăng chỉnh âm lượng nhạc khi khách có nhu cầu.

Khách thuê phòng để sử dụng ma túy phải trả phụ thu 200.000 đồng một giờ. Trường hợp khách sử dụng bàn DJ và nhân viên chỉnh âm lượng thì thu thêm 400.000 đồng mỗi tiếng. Nhóm khách VIP này được bố trí chơi ở tầng hầm và lầu 3, 4, 5.

HĐXX lần lượt thẩm vấn các bị cáo. Ảnh: Hải Long

Sau 4 tháng theo dõi, tối 9/4 và rạng sáng 10/4, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cùng các đơn vị có liên quan đã ập vào kiểm tra hành chính quán karaoke XO.

Tại đây, lực lượng kiểm tra phát hiện 100 người có dấu hiệu phê ma túy; thu giữ nhiều vật nghi thuốc lắc. Sau kiểm tra, 80/100 người nói trên có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy. Trong đó, 30 người là nhân viên quán.

Thời điểm kiểm tra, công an thu giữ nhiều dàn xe biển số ngũ quý và xe được phát hiện ở quán karaoke. Nhà chức trách xác định toàn bộ số xe này không được dát vàng mà chỉ mạ xi đồng, được cà số khung, số sườn, dùng biển số giả. Riêng chiếc xe Audi màu vàng là của bà Loan cho Phúc XO mượn để đi lại.

Phúc khai đeo dây chuyền, lắc, nhẫn tổng cộng 13 kg vàng là vàng giả và đeo nhằm mục đích quảng cáo cho quán karaoke.

Phúc XO và những người liên quan sau đó bị đưa về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự để lấy lời khai.

Khám xét nhà của Phúc ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, cảnh sát tìm thấy trong phòng Trần Ngọc Tài có 20 viên thuốc lắc, 10 gói ketamin; súng công cụ hỗ trợ, đạn, kiếm, bình xịt hơi cay, áo giáp...

Kỳ Hoa

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/phuc-xo-khai-tung-bi-danh-gay-dot-song-lung-nen-chi-dao-nhan-vien-khong-ngan-can-khach-su-dung-ma-tuy-8202016615337615.htm