Phúc XO bị đề nghị 10-12 năm tù

Chiều 16-6, đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh đã đề nghị hình phạt đối với bị cáo Trần Ngọc Phúc (Phúc XO) cùng các đồng phạm trong vụ án 'chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy', 'tàng trữ trái phép chất ma túy' và 'không tố giác tội phạm'.

Phúc XO nổi tiếng trên mạng xã hội với việc đeo trên người tới 13 kg vàng. Tại quan điều tra Phúc XO khai khai toàn bộ số trang sức trên là vàng giả. Bị can đeo nhiều “vàng” nhằm đánh bóng tên tuổi, thuận lợi cho việc kinh doanh, câu like, kiếm tiền.

Phúc XO được đồng phạm dìu vào tòa

Phúc XO được đồng phạm dìu vào tòa

Bị cáo Phúc được xem là người đóng vai trò chủ mưu cầm đầu khi thuê những bị cáo khác làm những việc trái pháp luật. Do vậy đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh đề nghị xử phạt bị cáo Phúc từ 10-12 năm tù về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”. 7 bị cáo từng là nhân viên của Phúc XO bị đề nghị từ 7-9 năm tù cùng với tội danh trên.

Trần Ngọc Tài, em trai Phúc XO bị đề nghị từ 4-5 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Cùng tội danh trên, 3 bị cáo khác bị đề nghị từ 9-24 tháng tù giam. Trong đó có nữ bị cáo Đang, khi phạm tội bị cáo chưa tròn 18 tuổi. Bị cáo Quỳnh đang nuôi con nhỏ. Bị cáo Nguyễn Văn Sang bị đề nghị 9-18 tháng tù giam về tội “Không tố giác tội phạm”.

Các bị cáo tại tòa

Tại tòa Phúc XO cho rằng cáo trạng truy tố bị cáo chưa hoàn toàn đúng với thực tế, có nhiều tình tiết vẫn chưa được làm rõ. Bị cáo cảm thấy mình... hơi bị oan.

Khi được nói lời cuối cùng hầu hết các bị cáo đều xin giảm nhẹ hình phạt, sớm được về với gia đình.

Với Phúc XO, bị cáo tới tòa phải có người dìu. Bị cáo trình bày do một lần không cho khách sử dụng ma túy trong quán nên bị giang hồ rượt đánh dẫn đến bị thương. Nay đi lại khó khăn nên mong HĐXX giảm án, tạo điều kiện cho bị cáo có cơ hội điều trị vết thương và chăm con nhỏ…

Bùi Phan

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/phuc-xo-bi-de-nghi-10-12-nam-tu-599246/