Phục tráng giống lúa bao thai lùn tại các huyện miền Đông

Một ngày trung tuần tháng 10, đoàn công tác của Sở KH&CN và Công ty CP Giống cây trồng Quảng Ninh đi kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 'Phục tráng giống lúa bao thai lùn trên địa bàn miền Đông tỉnh Quảng Ninh'.

Đoàn kiểm tra, đối chứng giống lúa bao thai lùn phục tráng với giống bao thai địa phương tại cánh đồng thôn Khe Tam (xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ).

Đoàn kiểm tra, đối chứng giống lúa bao thai lùn phục tráng với giống bao thai địa phương tại cánh đồng thôn Khe Tam (xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ).

Điểm đầu tiên chúng tôi đến là cánh đồng thôn Khe Tâm (xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ). Anh Đặng Văn Chung, Phó trưởng thôn Khe Tâm, không giấu nổi niềm hân hoan, cùng chúng tôi và cán bộ Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Ba Chẽ, đo đạc, đối chứng giống lúa bao thai lùn phục tráng và giống bao thai của địa phương. Anh Chung cho biết: Thôn có 25 hộ gia đình tham gia mô hình sản xuất hạt giống lúa bao thai lùn phục tráng và giống lúa bao thai siêu nguyên chủng. Quá trình triển khai, các hộ luôn áp dụng theo phương pháp mà cán bộ Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Ba Chẽ và Công ty CP Giống cây trồng Quảng Ninh hướng dẫn. Đến nay, giống lúa này sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh, sạch sâu bệnh, lúa trỗ thoát cổ bông, bông to và dài, có khả năng chống đổ tốt, bộ lá bền và ít nhiễm sâu bệnh. Hiện lúa đã mẩy, đang ngả vàng, cho thu hoạch vào trung tuần tháng 11 tới.

Anh Đặng Văn Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Ba Chẽ, cho hay: Sau khi có kết quả đo đạc, kiểm tra đối chứng, giống lúa bao thai siêu nguyên chủng sinh trưởng, phát triển tốt trên đồng ruộng vùng cao của huyện, độ thuần đồng ruộng khá, tiềm năng cho năng suất cao. Trung tâm mong muốn Công ty CP Giống cây trồng Quảng Ninh tiếp tục bố trí cán bộ kỹ thuật, phối hợp với đơn vị kiểm nghiệm chất lượng thóc giống mô hình để Trung tâm chỉ đạo đưa giống vào sản xuất. Nông dân ở đây cũng mong muốn được các cấp chính quyền quan tâm tiếp tục hỗ trợ giống thực hiện mô hình, để phát triển giống lúa này trên diện rộng, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Kiểm tra, đối chứng tại cánh đồng thôn Lục Nà (xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu).

Còn tại thôn Lục Nà, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, giữa cái nắng trưa tại cánh đồng lúa xanh ngút ngàn, với nụ cười tươi tắn, ông Nình Ngọc Chắn, Trưởng thôn, vui mừng chia sẻ: “Các anh, chị thấy đấy, giống lúa bao thai lùn này đúng là rất phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của đồng ruộng quê tôi. Thôn có 11 hộ tham gia mô hình trồng giống lúa bao thai lùn. Quá trình chăm sóc, lúa ít nhiễm bệnh, đến nay, lúa đang vào mẩy, bông dài, hạt to, hứa hẹn cho năng suất cao, chất lượng thực phẩm sạch. Bà con chúng tôi rất phấn khởi”.

Điểm cuối đoàn chúng tôi đến (cùng cán bộ một số phòng chuyên môn của huyện Đầm Hà) là cánh đồng lúa phục tráng giống bao thai lùn thôn Đông (xã Dực Yên, huyện Đầm Hà). Nắng chiều bao phủ cả cánh đồng. Anh Tạ Ngọc Tuấn, Giám đốc HTX Tuấn Hùng, trong bộ trang phục bảo hộ lao động, mồ hôi chảy dài trên má, vui vẻ cho biết: “Chúng tôi có 7 hộ gia đình tham gia mô hình trồng giống lúa bao thai siêu nguyên chủng, quy mô 2ha. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% giống lúa, 50% phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc lúa. Đến nay, lúa sinh trưởng, phát triển tốt, chuẩn bị cho thu hoạch; bông dài trên 20 phân, hạt to, ước tính năng suất khoảng 48 tạ/ha…”.

Kiểm tra, đối chứng tại cánh đồng thôn Đông (xã Dực Yên, huyện Đầm Hà).

Nhận xét về thực tế 3 mô hình phục tráng giống lúa bao thai lùn tại 3 huyện miền Đông, anh Lâm Văn Phong, Phó Phòng Quản lý khoa học (Sở KH&CN, cơ quan quản lý nhiệm vụ), khẳng định: Kết quả thực hiện vụ mùa 2019 cho thấy, ở cả 3 địa phương, giống lúa phục tráng đều cho năng suất, chất lượng, các chỉ tiêu sinh trưởng tốt hơn so với giống lúa đối chứng người dân trồng bằng nguồn giống tự để giống. Tin tưởng vụ mừa 2019 sẽ đủ lượng giống chất lượng để duy trì và nhân rộng trên địa bàn tỉnh vào năm 2020, nhằm mục tiêu nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm bản địa của địa phương.

"Xuất phát từ thực tế giống lúa bao thai khu vực miền Đông vùng cao của tỉnh sau nhiều năm đã bị thoái hóa, giảm năng suất, chất lượng, để đảm bảo an ninh lương thực cho người dân, từ năm 2016, thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao phục tráng giống lúa này, Công ty đã khảo sát, thu thập thông tin từ các huyện, chọn lọc giống lúa. Vụ mùa 2019, đơn vị đã giao 1.725 kg giống lúa bao thai siêu nguyên chủng cho 3 huyện Ba Chẽ, Bình Liêu, Đầm Hà. Đến nay, cùng đơn vị quản lý nhiệm vụ là Sở KH&CN đi kiểm tra, rất vui khi thấy năng suất giống lúa phục tráng vượt cao so với giống của địa phương tới 15%, chất lượng tốt...” - Chị Trần Thị Hồng, Giám đốc Công ty CP giống cây trồng Quảng Ninh, đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ, phấn khởi cho biết.

Thu Hương (Sở KH&CN)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201910/phuc-trang-giong-lua-bao-thai-lun-tai-cac-huyen-mien-dong-2458478/