Phúc tra ngoại ngữ đối với học viên quân sự đào tạo Thạc sĩ tại Học viện Biên phòng

Ngày 28-4, tại Học viện Biên phòng, đoàn phúc tra của Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam do Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Đình Đản, Phó Cục trưởng Cục Nhà trường làm trưởng đoàn tổ chức phúc tra ngoại ngữ đối với học viên quân sự khóa 19 đào tạo trình độ Thạc sĩ tốt nghiệp ra trường năm 2021.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Đình Đản, Phó Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam phát biểu chỉ đạo phúc tra. Ảnh: Quang Sao

Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Đình Đản, Phó Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam phát biểu chỉ đạo phúc tra. Ảnh: Quang Sao

Báo cáo tại phiên khai mạc phúc tra, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Bắc, Phó Giám đốc Học viện Biên phòng cho biết: Thực hiện Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15-5-2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Biên phòng đã chủ động rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ theo đúng quy định của thông tư. Trong đó, môn tiếng Anh được điều chỉnh, bổ sung với 204 tiết/6 tín chỉ sát với chuyên ngành đào tạo kỹ năng thực hành môn tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

Bên cạnh đó, Học viện Biên phòng đã chủ động phát hiện, tạo nguồn, khuyến khích, động viên một số học viên cao học và nghiên cứu sinh có trình độ ngoại ngữ khá đăng ký tham gia bảo vệ luận văn, luận án bằng tiếng Anh. Qua đó, đã tạo động lực, phong trào dạy và học ngoại ngữ, góp phần từng bước nâng cao chất lượng đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Học viện.

Học viên thực hiện nội dung phúc tra phần kỹ năng nghe trên máy tính. Ảnh: Quang Sao

Phát biểu chỉ đạo phúc tra, Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Đình Đản, Phó Cục trưởng Cục Nhà trường nhấn mạnh: mục đích của đợt phúc tra nhằm đánh giá trình độ, năng lực ngoại ngữ của học viên cao học quân sự trước khi công nhận tốt nghiệp. Học viên thực hiện đầy đủ 4 kỹ năng, trong đó các phần nghe, đọc, viết, thực hành trắc nghiệm trên máy tính trên phần mềm của Cục Nhà trường. Kỹ năng thi vấn đáp do giảng viên tiếng Anh của các cơ sở đào tạo trong quân đội trực tiếp hỏi.

Đồng chí Phó Cục trưởng Cục Nhà trường yêu cầu, đối với học viên cần bình tĩnh, tự tin, trả lời hết các nội dung câu hỏi, chấp hành nghiêm các quy định trong thi, kiểm tra, không mang tài liệu vào phòng thi, không trao đổi trong quá trình thi; đối với đoàn phúc tra, duy trì nghiêm túc theo đúng quy định của Cục Nhà trường đã quán triệt; đối với Học viện Biên phòng tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn phúc tra hoàn thành nhiệm vụ.

Qua phúc tra, với kết quả 20/20 học viên đạt yêu cầu, đã phản ánh sự cố gắng của tập thể cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Biên phòng trong phong trào dạy và học ngoại ngữ, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 89/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về một số nhiệm vụ cấp bách nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống các trường Quân đội.

Quang Sao

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/phuc-tra-ngoai-ngu-doi-voi-hoc-vien-quan-su-dao-tao-thac-si-tai-hoc-vien-bien-phong-post439291.html