Phúc Thuận hướng tới xã kiểu mẫu

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ lâu dài, do vậy, sau khi đạt chuẩn vào năm 2017, xã Phúc Thuận (T.X Phổ Yên) đã tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, hướng tới xây dựng địa phương trở thành xã NTM nâng cao vào năm 2023 và xã NTM kiểu mẫu vào năm 2025.

Là xóm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xóm 4, xã Phúc Thuận hiện không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm.

Là xóm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xóm 4, xã Phúc Thuận hiện không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm.

Đến Phúc Thuận thời điểm này, chúng tôi dễ dàng nhận thấy, vùng quê như khoác lên mình chiếc áo mới đẹp đẽ. Trên các tuyến đường bê tông rộng rãi, hệ thống đèn đường soi sáng mỗi khi đêm về... Đồng chí Đỗ Công Hanh, Chủ tịch UBND xã Phúc Thuận thông tin: Xã hiện có trên 3.550 hộ với 14.790 nhân khẩu, chủ yếu làm nông, lâm nghiệp. Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị quan trọng để xã có những bước phát triển mới, đời sống nhân dân từng bước nâng lên, do vậy, Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ xã đến xóm đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tham gia.

Cùng với việc tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí mới, tiêu chí nâng cao, xã Phúc Thuận cũng đẩy mạnh hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng; hình thành các tổ chức sản xuất; khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn... Thông qua đó, người dân đã hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng NTM, chung sức, đồng lòng tham gia hiến đất làm đường, đóng góp sức người, sức của nhằm mang lại diện mạo mới cho quê hương.

Với lợi thế về đất đai, khí hậu, những năm qua, Phúc Thuận đã khuyến khích, vận động nhân dân phát triển trên 600ha cây ăn quả và khoảng 600ha chè. Hiện nay, nhiều mô hình trồng mới, ghép cải tạo một số giống cây ăn quả ứng dụng khoa học kỹ thuật (như: Nhãn chín muộn, thanh long ruột đỏ, chè cành…) đã cho hiệu quả kinh tế và đang được nhân rộng ở địa phương. Tiêu biểu như ở xóm 4, nhờ tích cực phát triển kinh tế, hiện nay, xóm không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đạt 45 triệu đồng/người/năm. Để có được kết quả này, với lợi thế có làng nghề chè truyền thống, xóm đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân mở rộng diện tích chè lai cho năng suất, chất lượng cao và hướng tới sản xuất an toàn. Đến nay, toàn xóm có hơn 10ha chè LDP1, bình quân mỗi năm, làng nghề cung ứng ra thị trường hơn 15 tấn chè búp khô, mang lại thu nhập khoảng 3 tỷ đồng. Để việc sản xuất chè mang lại hiệu quả, năm 2020, người dân trong xóm đã thành lập Tổ liên kết sản xuất, thu hái, chế biến chè, thu hút trên 10 thành viên tham gia.

Chị Phạm Minh Tâm, người dân xóm 4 chia sẻ: Với hơn 3.000m2 chè cành, vừa qua, gia đình tôi đã đầu tư hơn 50 triệu đồng để lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nhằm giảm công lao động, tăng năng suất cây trồng. Đặc biệt, khi liên kết với các hộ trồng chè khác trong xóm, việc thu hái của gia đình đã kịp thời vụ, chè được các thương lái vào tận nơi thu mua với giá cao hơn 5.000-10.000 đồng/kg so với trước kia.

Cùng với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cũng đã được xã Phúc Thuận quan tâm. Từ năm 2020 đến nay, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân trong xã đã tự nguyện hiến hơn 16.000m2 đất các loại; tháo dỡ hơn 600m tường rào, chặt hàng trăm cây xanh để mở rộng các tuyến đường và thi công một số công trình công cộng khác. Đến nay, 100% đường trục xã, trục xóm và liên xóm của xã Phúc Thuận đã được trải nhựa hoặc đổ bê tông, các tuyến đường nhánh trong khu dân cư đảm bảo không lầy lội; 28/28 xóm đã có nhà văn hóa đạt chuẩn; hệ thống trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng khang trang... Ông Nông Viết Sự, người dân xóm 6 phấn khởi: Từ khi thực hiện chủ trương xây dựng NTM, vùng quê Phúc Thuận từng bước trở nên xanh, sạch, đẹp; nhiều nông dân đã vươn lên làm giàu từ những vườn chè, cây ăn quả, xây dựng được nhà cửa khang trang, hiện đại... Tôi rất vui khi chứng kiến sự đổi thay này.

Đồng chí Đỗ Công Hanh cho biết thêm: Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm xuống còn 1,67% (năm 2018 là 2,4%); thu nhập bình quân đầu người đạt trên 45 triệu đồng/người/năm (năm 2018 là trên 39 triệu đồng). Với thế mạnh về phát triển cây ăn quả cũng như trồng chè, cùng với việc quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, thời gian tới, xã tập trung xây dựng 50 vườn mẫu NTM. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về cải tạo vườn tạp, phát triển sản xuất theo hướng kinh tế thị trường, góp phần quan trọng vào xây dựng NTM kiểu mẫu tại địa phương…

Trịnh Phương

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/kinh-te/phuc-thuan-huong-toi-xa-kieu-mau-283618-108.html