Phúc Thọ tập trung tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp

Tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được toàn Đảng bộ huyện Phúc Thọ xác định là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong năm 2020. Với cách làm bài bản, đến nay, các chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở đã hoàn thành tổ chức đại hội, Huyện ủy cũng đã chỉ đạo Đảng bộ xã Hát Môn tiến hành đại hội điểm thành công. Đây là cơ sở để Huyện ủy Phúc Thọ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức đại hội, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI.

Đảng bộ huyện Phúc Thọ có 45 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc, với tổng số 8.083 đảng viên. Tính đến hết ngày 14-3, tại 100% chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở đã hoàn thành tổ chức đại hội. Trao đổi về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Phúc Thọ Tô Văn Sáng cho biết, ngay từ đầu tháng 4-2019, Huyện ủy đã thành lập 3 tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Phúc Thọ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài ra, Huyện ủy cũng đã thành lập 6 tổ công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm tổ trưởng nhằm chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội, kịp thời nắm bắt tình hình, giúp đỡ cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội. Định kỳ hằng tháng, Thường trực Huyện ủy làm việc với các tiểu ban, tổ công tác để nắm bắt tiến độ công việc và định hướng các nhiệm vụ tiếp theo.

Theo Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Lê Thị Thu Hằng, sau khi hoàn thành đại hội chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở và đại hội điểm tại Đảng bộ xã Hát Môn, Huyện ủy Phúc Thọ tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội tại các đảng bộ trực thuộc. Nhằm tạo thuận lợi cho công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng cấp cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quan tâm hướng dẫn, giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện tái cử. Đã có 11 cán bộ chủ chốt cấp xã không đủ điều kiện tái cử nhiệm kỳ 2020-2025 được giải quyết chế độ theo quy định. Đặc biệt, Huyện ủy Phúc Thọ đã rất chủ động trong sắp xếp nhân sự và chỉ đạo tổ chức đại hội tại các đơn vị hành chính cấp xã mới là xã Sen Phương (được sáp nhập từ xã Sen Chiểu và Phương Độ cũ), xã Xuân Đình (được sáp nhập từ xã Xuân Phú và Cẩm Đình cũ).

Đối với Đại hội Đảng bộ huyện Phúc Thọ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; bên cạnh công tác rà soát, chuẩn bị nhân sự theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy, Huyện ủy tập trung xây dựng báo cáo chính trị bảo đảm dân chủ, khách quan và khoa học. Theo đó, Tổ biên tập văn kiện của huyện đã lấy ý kiến đóng góp của lãnh đạo các phòng, ban, ngành, các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện; tiếp tục xin ý kiến của các sở, ban, ngành thành phố; cán bộ lãnh đạo chủ chốt huyện; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; gửi và xin ý kiến góp ý tại đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở... nhằm tập trung trí tuệ, hoàn thiện với chất lượng cao nhất.

Đáng chú ý, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, các cấp ủy cơ sở, chính quyền thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, không để xảy ra điểm “nóng” về an ninh, chính trị trên địa bàn. Đây được coi là một nội dung công tác quan trọng nhằm góp phần tổ chức đại hội Đảng các cấp thành công.

Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Lê Thị Thu Hằng cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được, các tổ chức cơ sở Đảng của huyện đang tập trung chuẩn bị tổ chức đại hội, phấn đấu hoàn thành trong tháng 6-2020 tạo tiền đề để Đại hội Đảng bộ huyện Phúc Thọ lần thứ XXI sẽ diễn ra vào đầu tháng 8-2020.

Nguyễn Mai

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/962723/phuc-tho-tap-trung-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-dang-cac-cap