Phúc thẩm vụ sát hại nữ sinh giao gà: Bùi Văn Công khai kẻ chủ mưu vẫn chưa bị bắt

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, bị cáo Bùi Văn Công khai nhận chủ mưu vụ án vẫn chưa bị bắt, bà Trần Thị Hiền cũng không hề nợ bị cáo 30 triệu đồng.

Bị cáo Bùi Văn Công tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Giao Thông

Bị cáo Bùi Văn Công tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Giao Thông

Liên quan đến trọng án vụ nữ sinh giao gà bị sát hại, sáng 16/6, tại TAND tỉnh Điện Biên, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm 9 bị cáo trong vụ bắt cóc, sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên.

Trong buổi xét xử phúc thẩm lần này, trong số 9 bị cáo được dẫn giải vào phòng xử án, đáng chú ý có nữ bị cáo duy nhất là Bùi Thị Kim Thu (vợ của Bùi Văn Công) với dáng vóc gầy hơn và tóc bạc trắng.

Trong tổng số 9 bị cáo thì có 3 bị cáo kháng cáo kêu oan gồm Bùi Văn Công (44 tuổi, kẻ khởi xướng), Vương Văn Hùng (35 tuổi) và Phạm Văn Nhiệm (47 tuổi). Các bị cáo cho rằng TAND tỉnh Điện Biên xét xử không đúng bởi bản thân họ không có tội.

Riêng bị cáo Vì Văn Toán (38 tuổi, chủ mưu), xin giảm nhẹ hình phạt. Toán cho rằng mức án sơ thẩm quá nặng nên mong tòa cấp cao xem xét.

Tại tòa, bị cáo Bùi Văn Công khai nhận bà Trần Thị Hiền (mẹ nạn nhân) không hề nợ ông ta 30 triệu đồng. Bị cáo này còn khai kẻ chủ mưu vụ án vẫn chưa bị bắt. Từ đó, đại diện gia đình bị hại cho rằng cơ quan tố tụng đã bỏ lọt tội phạm.

Trong phần xét hỏi bị cáo Vương Văn Hùng, bị cáo Hùng phản bác nội dung của bản án sơ thẩm quy kế bị cáo phạm tội Giết người, Hiếp dâm.

Bị cáo Vương Văn Hùng.

Bị cáo Hùng cho rằng, bị cáo phản bác nội dung của bản án sơ thẩm quy kế bị cáo phạm tội Đáng chú ý, Hùng khai trong quá trình điều tra bị bức cung, dùng nhục hình. "Có đợt tôi bị ép cung suốt 7 ngày 7 đêm, không được cho ngủ", Hùng nói.

"Quá trình lấy lời khai bị cáo có luật sư, kiểm sát viên cùng tham gia không?", chủ tọa truy vấn.

Hùng trả lời rằng trước khi lấy lời khai toàn bị đánh đập và đã trình bày về việc bị ép cung nhưng kiểm sát viên không nghe rồi nói "đợi sau rồi trình bày". Ngoài ra, có nhiều bản cung Hùng chỉ được ký chứ không được điều tra viên đọc.

"Có lần, điều tra viên còn đưa cả 6, 7 tờ cung trắng bắt bị cáo ký vào đó. Thấy vậy, bị cáo yêu cầu viết lời khai vào đó rồi mới ký nhưng không được chấp nhận", bị cáo này nói.

Trước đó ại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 12/2019, HĐXX tuyên án Vương Văn Hùng 12 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tử hình về tội Giết người, 10 năm tù về tội Hiếp dâm, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bùi Văn Công bị tuyên phạt tử hình về tội Giết người, 13 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, 14 năm tù tội Hiếp dâm, 24 tháng tù tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/phuc-tham-vu-sat-hai-nu-sinh-giao-ga-bui-van-cong-khai-ke-chu-muu-van-chua-bi-bat-a327398.html