Phúc thẩm vụ Gateway: Cô giáo chủ nhiệm được hưởng án treo

Cô giáo chủ nhiệm thừa nhận đã không làm tròn chức trách của một giáo viên dẫn tới việc học sinh bị bỏ quên, tử vong trên xe nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ, được bị hại xin giảm nhẹ nên tòa cho hưởng án treo.

Từ trái qua, các bị cáo Quy và Thủy.

Từ trái qua, các bị cáo Quy và Thủy.

Chiều 11/8, sau khi xét xử phúc thẩm, TAND Hà Nội giảm hình phạt cho 3 bị cáo trong vụ học sinh 6 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của trường quốc tế Gateway.

Cụ thể, tòa giảm hình phạt cho Nguyễn Bích Quy - nhân viên đưa đón học sinh trường Gateway từ 24 tháng xuống còn 21 tháng tù; Doãn Quý Phiến – lái xe trường Gateway từ 15 tháng xuống 10 tháng tù cùng về tội “Vô ý làm chết người”.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy - giáo viên Chủ nhiệm của nạn nhân được chuyển từ 12 tháng tù giam thành cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo tòa phúc thẩm, bị cáo Quy có lỗi vô ý do cẩu thả nên không phát hiện bé Lê Hoàng Long (học sinh trường Gateway) ngủ quên trên xe vào sáng 6/8/2019 và sau khi đưa học sinh vào trường cũng không kiểm tra lại.

Tài xế Phiến không kiểm tra bên trong xe sau khi bị cáo Quy đưa học sinh vào trường và khi gửi xe tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Lỗi của các bị cáo khiến cháu Long bị bỏ quên trên xe trong 9 tiếng đồng hồ dẫn tới tử vong.

Với Nguyễn Thị Thủy, tòa phúc thẩm nhận thấy bị cáo là giáo viên chủ nhiệm, khi điểm danh thấy cháu Long vắng mặt không lý do nhưng không liên hệ với phụ huynh hoặc thông báo nhà trường theo quy định.

Tài xế Doãn Quý Phiến xin lỗi gia đình nạn nhân tại tòa.

Xét kháng cáo kêu oan của Nguyễn Bích Quy, Hội đồng xét xử cho rằng bị cáo này thiếu kiến thức pháp luật nên không thấy hết sự nguy hiểm từ hành vi của mình. Tuy nhiên, bà Quy thành khẩn khai báo và có nhiều tình tiết giảm nhẹ khác.

Tại tòa, bị cáo Quy cùng Doãn Quý Phiến đã gửi lời xin lỗi gia đình bị hại, ăn năn hối cải về hành vi của mình, đây là một trong những căn cứ giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Thủy không kêu oan, thừa nhận đã không làm hết trách nhiệm của một giáo viên và được gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên Hội đồng xét xử chấp nhận cho hưởng án treo.

Nội dung vụ án thể hiện, sáng 6/8/2019, tài xế Phiến lái ô tô Ford Transit 16 chỗ cùng Nguyễn Bích Quy đi đón 13 học sinh trường Gateway trong đó có cháu Lê Hoàng Long (6 tuổi); khi lên xe cháu ngồi hàng ghế thứ 4, cạnh của sổ.

Đón đủ học sinh, tài xế Phiến lái ô tô tới trường Gateway và đỗ tại cổng phụ để bà Quy mở cửa cho các cháu xuống. Bà Quy bế và dắt hai bé sinh đôi xuống trước vì các cháu quấy khóc nhưng sau đó không kiểm tra bên trong xe còn học sinh hay không đã đóng ngay cửa, để quên cháu Long – lúc đó đang ngủ quên trên ô tô.

Tài xế Phiến cũng không kiểm tra lại mà lái ô tô về ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền gửi. Bị cáo này không kiểm tra khoang hành khách, không vệ sinh trong ngoài ô tô sau khi đưa học sinh tới trường.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Thủy – giáo viên chủ nhiệm lớp của cháu Long bị xác định phát hiện cháu Long vắng mặt khi điểm danh nhưng không ghi sĩ số, không cập nhật kết quả lên hệ thống, phần mềm của nhà trường.

Đến chiều cùng ngày, khi đón các học sinh về, bị cáo Quy phát hiện bé Long nằm bất tỉnh sau ghế lái trong ô tô đưa đón của trường Gateway. Cháu bé sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi nhập viện.

X.A

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/phuc-tham-vu-gateway-co-giao-chu-nhiem-duoc-huong-an-treo-1704063.tpo