Phúc thẩm vụ án cháu bé 11 tuổi bị XHTD ở Ninh Bình: Y án sơ thẩm 2,5 năm tù

Hôm qua (28/11), TAND tỉnh Ninh Bình mở lại phiên tòa phúc thẩm vụ án Vũ Văn Hùng (52 tuổi, xã T.Y, huyện Hoa Lư, nhiễm HIV giai đoạn cuối) tội 'Dâm ô trẻ em' và tuyên y án sơ thẩm 2,5 năm tù.

Theo cáo trạng, ngày 30/4/2017, Hùng dụ dỗ bé gái N.T.H.N (11 tuổi, là hàng xóm) sang nhà mình để cho mì tôm. Sau đó, Hùng đã có ý định cưỡng hiếp cháu bé nhưng bị chị gái của cháu phát hiện.

Ngày 27/6/2018, TAND huyện Hoa Lư tuyên phạt Vũ Văn Hùng 2,5 năm tù về tội “Dâm ô trẻ em”. Sau đó gia đình bị hại có đơn kháng cáo đề nghị làm rõ hành vi của Hùng là dâm ô hay hiếp dâm.

Ngày 6/11/2018, TAND tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa phúc thẩm nhưng phải hoãn do bị cáo không đủ sức khỏe để tham gia phiên tòa.

X.H

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/xet-xu/phuc-tham-vu-an-chau-be-11-tuoi-bi-xhtd-o-ninh-binh-y-an-so-tham-25-nam-tu-426388.html