Phục kích tại Burkina Faso khiến ít nhất 12 người thiệt mạng

Theo nguồn tin, một đoàn xe chở lương thực được các thành viên lực lượng tự vệ mang tên 'Các tình nguyện viên bảo vệ tổ quốc' hộ tống bị phục kích trên tuyến đường Dori-Gorgadji tại Burkina Faso.

Lực lượng an ninh Burkina Faso được triển khai tại hiện trường một vụ tấn công tại Ouagadougou, ngày 2/3/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng an ninh Burkina Faso được triển khai tại hiện trường một vụ tấn công tại Ouagadougou, ngày 2/3/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nguồn tin an ninh Burkina Faso ngày 8/5 cho biết ít nhất 12 người, trong đó có 10 dân quân và hai dân thường, đã thiệt mạng trong một vụ phục kích nghi do các phần tử thánh chiến thực hiện ở miền Bắc nước này.

Theo nguồn tin, một đoàn xe chở lương thực được các thành viên lực lượng tự vệ mang tên "Các tình nguyên viên bảo vệ tổ quốc" (VDP) hộ tống bị phục kích trên tuyến đường Dori-Gorgadji.

Kể từ năm 2015, các nhóm vũ trang thánh chiến liên kết với các nhóm khủng bố Al-Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thường xuyên tiến hành các vụ tấn công tại Burkina Faso, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và 2 triệu người phải sơ tán. Trong số người thiệt mạng có 500 binh sỹ.

Tháng 9/2019, Burkina Faso đã thành lập VDP để hỗ trợ quân đội. Những tình nguyện viên này trải qua 14 ngày huấn luyện và được cử đi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, giám sát và được trang bị vũ khí hạng nhẹ./.

Minh Châu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phuc-kich-tai-burkina-faso-khien-it-nhat-12-nguoi-thiet-mang/788998.vnp