PHỤC KÍCH CẢNH TRẬT TỰ `ĐIỀU` NGƯỜI VI PHẠM GIAO THÔNG LÊN Ô TÔ ĐỂ `LÀM TIỀN`

Tổ Trật tự phường 1 (Q5, TP. HCM) ngang nhiên tự 'thỏa thuận' mức phạt và thu tiền người vi phạm TTĐT không dựa trên biên bản vi phạm hành chính là biểu hiện 'lạm quyền' và có dấu hiệu vi phạm các quy định hiện hành Tổ Trật tự phường 1 (Q5, TP. HCM) ngang nhiên tự 'thỏa thuận' mức phạt và thu tiền người vi phạm TTĐT không dựa trên biên bản vi phạm hành chính là biểu hiện 'lạm quyền' và có dấu hiệu vi phạm các quy định hiện hành.

Tổ Trật tự phường 1 (Q5, TP. HCM) ngang nhiên tự "thỏa thuận" mức phạt và thu tiền người vi phạm TTĐT không dựa trên biên bản vi phạm hành chính là biểu hiện "lạm quyền" và có dấu hiệu vi phạm các quy định hiện hành.

Sau khi phát hiện người vi phạm dừng đỗ xe, thay vì nhắc nhở, lập biên bản thì Tổ quản lý trật tự đô thị phường 1 (quận 5, TP.HCM) lại “kéo” người vi phạm vào trong xe để làm chuyện “lạ lùng”…

Tuần tra xử lý…“nhanh” trên xe ô tô?

Thời gian qua, chúng tôi nhận được rất nhiều phản ánh của người dân liên quan đến việc Tổ quản lý trật tự đô thị phường 1, quận 5 (TP.HCM), thường xuyên tuần tra, kiểm soát các phương tiện giao thông dừng đỗ trước cổng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình nằm trên địa bàn.

Tuy nhiên, theo thông tin người dân cung cấp, sau khi Tổ quản lý trật tự đô thị phường 1 phát hiện phương tiện dừng đỗ không đúng quy định, thì thay vì nhắc nhở, lập biên bản người vi phạm Tổ công tác này lại “kéo” người vi phạm vào trong xe để “trao đổi” và các xe vi phạm lại được dừng đỗ bình thường.

Nhằm làm sáng tỏ nội dung trên, PV đã nhiều ngày có mặt tại cửa bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (TP.HCM) để ghi nhận thực tế những gì đang diễn ra tại đây.

Theo quan sát, ghi nhận của PV, trên đường Trần Hưng Đạo đoạn qua Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình mật độ các phương tiện tham gia tương đối nhiều. Cùng với đó, do các xe đưa đón bệnh nhân ra vào khu vực này nên tình trạng ùn tắc thường xuyên diễn ra.

Mặc dù thực tế là vậy, nhưng PV thấy không hề có bóng dáng của lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát khu vực này. Thay vào đó, một Tổ quản lý trật tự đô thị của phường 1, quận 5 (gồm 6 người) lại thường xuyên phải làm việc này. Sau rất nhiều ngày quan sát, PV nhận thấy cách thức hoạt động của tổ công tác này rất...lạ?

Cụ thể, mỗi khi xe đưa đón bệnh nhân đến cổng viện, Tổ công tác này thường “rình” những tài xế bất cẩn chưa kịp bật đèn xi nhan cảnh báo dừng đỗ rồi “ập đến” thông báo lỗi vi phạm. Tiếp đó, tổ công tác này sẽ yêu cầu người vi phạm xuất trình giấy tờ xe. Khi đã có giấy tờ xe, một thành viên tổ công tác thông báo với người vi phạm lỗi dừng đỗ mức phạt là 700 ngàn. Thế nhưng ngay sau đó, người này lại đưa ra một “ân huệ” là chỉ phạt 200 ngàn và nộp phạt tại kho bạc. Sau khi đã “nắn gân” được người vi phạm, thành viên này dẫn họ lên xe của tổ công tác (đỗ cách cổng viện chừng 10m).

Tại đây, thay vì lập biên bản xử lý hành chính, một thành viên khác của tổ công tác tiến hành “ngã giá” với người vi phạm. Thành viên này tiếp tục “tạo điều kiện” cho người vi phạm bằng cách đưa ra 2 lựa chọn là nộp phạt tại kho bạc và “nộp phạt tại chỗ”. Sau khi “nộp phạt tai chỗ” thành viên của tổ công tác không hề đưa cho người vi phạm biên bản, biên lai hay giấy tờ gì liên quan đến việc xử phạt hành chính. Kế đến, người vi phạm nhận lại giấy tờ xe rồi trở về xe của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Theo ghi nhận của PV, mỗi ngày Tổ quản lý trật tự đô thị phường 1 xử lý hàng chục trường hợp dừng đỗ sai quy định theo cùng một cách thức nói trên.

Được biết, trong Tổ công tác này có ba người thuộc biên chế Đội quản lý trật tự đô thị quận 5 (trực thuộc Phòng Quản lý Ðô thị quận 5).

Tự "thỏa thuận" mức phạt, thu tiền không dựa trên biên bản vi phạm hành chính?

Trước đó, ngày 24/2/2015, UBND Quận 5 đã từng ban hành Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND về ban hành quy chế, tổ chức hoạt động của Đội quản lý trật tự đô thị Quận 5.

Tại Quy Chế tổ chức và hoạt động của Đội quản lý trật tự đô thị quận 5, được ban hành kèm theo Quyết định nói trên của UBND quận 5, nêu rõ trách nhiệm và quyền hạn của Đội quản lý trật tự Đô thị quận 5.

Theo đó, Đội Quản lý trật tự đô thị quận có nhiệm vụ và quyền hạn: Tham mưu trình Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân quận - huyện kế hoạch tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tổ chức, cá nhân đình chỉ ngay các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực: Về trật tự lòng lề đường, nơi công cộng trên địa bàn quận - huyện; Về vệ sinh môi trường trên địa bàn quận - huyện...

Như vậy, khi phát hiện người nào vi phạm trật tự lòng lề đường, Đội Quản lý trật tự đô thị có quyền lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu cá nhân ngừng ngay việc vi phạm.

Tuy nhiên, việc Tổ Trật tự phường 1 có hành vi tự ý "thỏa thuận" mức phạt, thu tiền không dựa trên biên bản vi phạm hành chính (như hình ảnh phán ánh trong Video trên) là hành vi không phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật cũng như Quy Chế tổ chức và hoạt động của Đội quản lý trật tự đô thị quận 5.

Dư luận đang đặt ra câu hỏi một ngày có bao nhiêu người dân bị Tổ Trật tự phường 1, quận 5, TP. HCM "phạt nhanh" như vậy? Số tiền thu không dựa trên các biên bản vi phạm hành chính sẽ được hợp thức như thế nào? Những hành vi trên được diễn ra công khai giữa ban ngày và ngang nhiên giữa nơi đông người đã dẫn tới hoài nghi trong dư luận rằng, có hay không cơ quan chức trách đứng đằng sau những hành vi "khuất tất" này?

Câu trả lời xin nhường lại cho UBND phường 1 (quận 5, Tp.HCM) nói riêng và các cơ quan chức năng có liên quan.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên!

Nhóm PV

Sau khi phát hiện người vi phạm dừng đỗ xe, thay vì nhắc nhở, lập biên bản thì Tổ quản lý trật tự đô thị phường 1 (quận 5, TP.HCM) lại “kéo” người vi phạm vào trong xe để làm chuyện “lạ lùng”…

Tuần tra xử lý…“nhanh” trên xe ô tô?

Thời gian qua, chúng tôi nhận được rất nhiều phản ánh của người dân liên quan đến việc Tổ quản lý trật tự đô thị phường 1, quận 5 (TP.HCM), thường xuyên tuần tra, kiểm soát các phương tiện giao thông dừng đỗ trước cổng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình nằm trên địa bàn.

Tuy nhiên, theo thông tin người dân cung cấp, sau khi Tổ quản lý trật tự đô thị phường 1 phát hiện phương tiện dừng đỗ không đúng quy định, thì thay vì nhắc nhở, lập biên bản người vi phạm Tổ công tác này lại “kéo” người vi phạm vào trong xe để “trao đổi” và các xe vi phạm lại được dừng đỗ bình thường.

Nhằm làm sáng tỏ nội dung trên, PV đã nhiều ngày có mặt tại cửa bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (TP.HCM) để ghi nhận thực tế những gì đang diễn ra tại đây.

Theo quan sát, ghi nhận của PV, trên đường Trần Hưng Đạo đoạn qua Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình mật độ các phương tiện tham gia tương đối nhiều. Cùng với đó, do các xe đưa đón bệnh nhân ra vào khu vực này nên tình trạng ùn tắc thường xuyên diễn ra.

Mặc dù thực tế là vậy, nhưng PV thấy không hề có bóng dáng của lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát khu vực này. Thay vào đó, một Tổ quản lý trật tự đô thị của phường 1, quận 5 (gồm 6 người) lại thường xuyên phải làm việc này. Sau rất nhiều ngày quan sát, PV nhận thấy cách thức hoạt động của tổ công tác này rất...lạ?

Cụ thể, mỗi khi xe đưa đón bệnh nhân đến cổng viện, Tổ công tác này thường “rình” những tài xế bất cẩn chưa kịp bật đèn xi nhan cảnh báo dừng đỗ rồi “ập đến” thông báo lỗi vi phạm. Tiếp đó, tổ công tác này sẽ yêu cầu người vi phạm xuất trình giấy tờ xe. Khi đã có giấy tờ xe, một thành viên tổ công tác thông báo với người vi phạm lỗi dừng đỗ mức phạt là 700 ngàn. Thế nhưng ngay sau đó, người này lại đưa ra một “ân huệ” là chỉ phạt 200 ngàn và nộp phạt tại kho bạc. Sau khi đã “nắn gân” được người vi phạm, thành viên này dẫn họ lên xe của tổ công tác (đỗ cách cổng viện chừng 10m).

Tại đây, thay vì lập biên bản xử lý hành chính, một thành viên khác của tổ công tác tiến hành “ngã giá” với người vi phạm. Thành viên này tiếp tục “tạo điều kiện” cho người vi phạm bằng cách đưa ra 2 lựa chọn là nộp phạt tại kho bạc và “nộp phạt tại chỗ”. Sau khi “nộp phạt tai chỗ” thành viên của tổ công tác không hề đưa cho người vi phạm biên bản, biên lai hay giấy tờ gì liên quan đến việc xử phạt hành chính. Kế đến, người vi phạm nhận lại giấy tờ xe rồi trở về xe của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Theo ghi nhận của PV, mỗi ngày Tổ quản lý trật tự đô thị phường 1 xử lý hàng chục trường hợp dừng đỗ sai quy định theo cùng một cách thức nói trên.

Được biết, trong Tổ công tác này có ba người thuộc biên chế Đội quản lý trật tự đô thị quận 5 (trực thuộc Phòng Quản lý Ðô thị quận 5).

Tự "thỏa thuận" mức phạt, thu tiền không dựa trên biên bản vi phạm hành chính?

Trước đó, ngày 24/2/2015, UBND Quận 5 đã từng ban hành Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND về ban hành quy chế, tổ chức hoạt động của Đội quản lý trật tự đô thị Quận 5.

Tại Quy Chế tổ chức và hoạt động của Đội quản lý trật tự đô thị quận 5, được ban hành kèm theo Quyết định nói trên của UBND quận 5, nêu rõ trách nhiệm và quyền hạn của Đội quản lý trật tự Đô thị quận 5.

Theo đó, Đội Quản lý trật tự đô thị quận có nhiệm vụ và quyền hạn: Tham mưu trình Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân quận - huyện kế hoạch tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tổ chức, cá nhân đình chỉ ngay các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực: Về trật tự lòng lề đường, nơi công cộng trên địa bàn quận - huyện; Về vệ sinh môi trường trên địa bàn quận - huyện...

Như vậy, khi phát hiện người nào vi phạm trật tự lòng lề đường, Đội Quản lý trật tự đô thị có quyền lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu cá nhân ngừng ngay việc vi phạm.

Tuy nhiên, việc Tổ Trật tự phường 1 có hành vi tự ý "thỏa thuận" mức phạt, thu tiền không dựa trên biên bản vi phạm hành chính (như hình ảnh phán ánh trong Video trên) là hành vi không phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật cũng như Quy Chế tổ chức và hoạt động của Đội quản lý trật tự đô thị quận 5.

Dư luận đang đặt ra câu hỏi một ngày có bao nhiêu người dân bị Tổ Trật tự phường 1, quận 5, TP. HCM "phạt nhanh" như vậy? Số tiền thu không dựa trên các biên bản vi phạm hành chính sẽ được hợp thức như thế nào? Những hành vi trên được diễn ra công khai giữa ban ngày và ngang nhiên giữa nơi đông người đã dẫn tới hoài nghi trong dư luận rằng, có hay không cơ quan chức trách đứng đằng sau những hành vi "khuất tất" này?

Câu trả lời xin nhường lại cho UBND phường 1 (quận 5, Tp.HCM) nói riêng và các cơ quan chức năng có liên quan.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên!

Nhóm PV

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/phuc-kich-canh-trat-tu-dieu-nguoi-vi-pham-giao-thong-len-o-to-de-lam-tien-52309.htm