Phúc Hoàng Ngọc Group đề xuất đầu tư khu đô thị xanh tại Quảng Trị

Theo phương án đề xuất của Phúc Hoàng Ngọc Group, điểm nổi bật trong Khu đô thị phía Đông TP Đông Hà (Quảng Trị) là mật độ xây dựng thấp, diện tích lớn dành cho tiện ích xanh.

Chiều 18/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng chủ trì cuộc họp nhằm nghe Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Hoàng Ngọc (Phúc Hoàng Ngọc Group) báo cáo dự án Khu đô thị phía Đông TP Đông Hà. Cuộc họp còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng phát biểu kết luận cuộc họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng phát biểu kết luận cuộc họp.

Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn của Phúc Hoàng Ngọc Group đã trình bày đề xuất phương án đầu tư dự án. Theo đó, khu vực quy hoạch dự án có diện tích hơn 45ha nằm ở phía Nam Khu đô thị phía Đông TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 1.900 tỷ đồng.

Tầm nhìn mà Phúc Hoàng Ngọc hướng đến là biến Khu đô thị phía Đông TP Đông Hà trở thành “Đô thị xanh - bền vững, thân thiện với môi trường”. Cụ thể, khu đô thị trong tương lai này sở hữu hồ cảnh quan giữa trung tâm; có vị trí kết nối thuận tiện với TP Đông Hà.

Điểm nổi bật trong thiết kế Khu đô thị phía Đông TP Đông Hà là quy hoạch mật độ xây dựng thấp, diện tích lớn dành cho tiện ích xanh.

Những khu nhà ở liền kề gồm các căn hộ được xây dựng liền nhau, thông nhiều tầng sát nhau thành dãy, phía trước hoặc sau nhà đều được bố trí sân vườn. Bên cạnh đó, các khu chức năng như trung tâm thương mại dịch vụ, thể dục thể thao, trường học, khách sạn 5 sao… đều hướng đến tiêu chuẩn sang trọng, hiện đại.

“Hệ thống hồ cảnh quan, công viên và các công trình công cộng, không gian sống “xanh” tại khu dự án không chỉ mang lại sức khỏe cho cư dân mà còn là điểm đảm bảo “giá trị gia tăng” lâu dài cho nhà đầu tư”, đại diện đơn vị tư vấn của Phúc Hoàng Ngọc Group nhấn mạnh.

Phối cảnh một góc dự án Khu đô thị phía Đông TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Sau khi nghe chủ đầu tư trình bày phương án đầu tư, ý kiến của các sở ban ngành, địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng hoan nghênh và đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, sáng tạo của đồ án mà Phúc Hoàng Ngọc Group đưa ra.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của nhà đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng giao TP Đông Hà và Sở Xây dựng tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện đồ án trong thời gian sớm nhất.

Về phía nhà đầu tư, ông Hà Sỹ Đồng cho rằng, đồ án đề xuất của Phúc Hoàng Ngọc Group tương đối hấp dẫn; đồng thời đề nghị căn cứ trên cơ sở ý kiến đóng góp của các ngành, địa phương để bổ sung, chỉnh sửa nhằm hoàn thiện đồ án, phù hợp với thực tế của địa phương.

Khánh Quang

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/phuc-hoang-ngoc-group-de-xuat-dau-tu-khu-do-thi-xanh-tai-quang-tri-378214.html