Phục dựng lễ cưới người K'Ho

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kết nối - kích cầu phát triển du lịch giữa Lâm Đồng với các địa phương khác, gồm: TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Nghệ An.

Chương trình phục dựng Lễ cưới của đồng bào K’Ho nhằm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ du lịch, tạo nên sản phẩm du lịch mới góp phần thu hút khách du lịch đến với địa phương. Ảnh: TTXVN

Chương trình phục dựng Lễ cưới của đồng bào K’Ho nhằm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ du lịch, tạo nên sản phẩm du lịch mới góp phần thu hút khách du lịch đến với địa phương. Ảnh: TTXVN

Chiều 23-4, tại thôn Măng Lin, phường 7, TP Đà Lạt, Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng tổ chức phục dựng lễ cưới của dân tộc K’Ho. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kết nối - kích cầu phát triển du lịch giữa Lâm Đồng với các địa phương khác, gồm: TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Nghệ An.

Theo truyền thống của người K’Ho, đám cưới là sự kiện quan trọng bậc nhất trong cuộc đời con người. Khi đôi trai gái đã đồng ý thì việc dạm hỏi và thách cưới đều do nhà gái đứng ra tổ chức “bắt chồng” (người K’Ho theo chế độ mẫu hệ). Trong lễ cưới truyền thống của người K’Ho, những lễ vật thách cưới thường là trâu, chiêng, chóe, rượu cần và nhẫn bạc. Nếu nhà trai thách cưới quá cao, nhà gái sẽ xin nợ và trả sau một vài năm, khi kinh tế gia đình đã ổn định.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, cho biết: “Thông qua phục dựng, người dân và du khách được trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của cư dân bản địa như nghi lễ truyền thống, trình diễn cồng chiêng, ẩm thực hay trưng bày các sản phẩm truyền thống. Đây là hoạt động nhằm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ du lịch, tạo nên sản phẩm mới góp phần thu hút khách du lịch đến với địa phương”.

ĐOÀN KIÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/phuc-dung-le-cuoi-nguoi-kho-727240.html