Phục dựng bộ xương cá Ông lớn nhất Việt Nam trên đảo Lý Sơn

Theo ngư dân địa phương, bộ xương cá Ông này có chiều dài khoảng từ 24-26 mét, chiều dài mỗi xương sườn từ 4-5 mét, đường kính khoảng 15-20 cm, riêng đốt xương sống phải 2 người khiêng và có niên đại trên 250 năm tuổi.

Các bô lão trong làng đang kiểm tra bộ xương cá Voi để chuẩn bị cho công tác phục dựng - Ảnh Mịnh Văn

Các bô lão trong làng đang kiểm tra bộ xương cá Voi để chuẩn bị cho công tác phục dựng - Ảnh Mịnh Văn

Đây được xem là bộ xương cá Ông (hay còn gọi là cá voi) lớn nhất Việt Nam đang được lưu giữ, thờ cúng tại Dinh lăng Tân, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Nguyễn Quốc Việt, cho biết: Huyện đang xúc tiến mời các chuyên gia chuyên ngành để tiến hành phục dựng bộ xương cá Voi tại Dinh lăng Tân. Tổng kinh phí để thực hiện phục dựng bộ xương cá Voi và xây dựng nhà trưng bày khoảng 14 tỷ đồng do ngân sách tỉnh bố trí.

“Việc phục dựng bộ xương cá Voi hay còn gọi là Đồng đình Đại vương sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của cư dân địa phương, đồng thời phục vụ khách du lịch tham quan”, ông Việt nói.

Theo ngư dân địa phương, bộ xương cá ông này có chiều dài khoảng từ 24-26 mét, chiều dài mỗi xương sườn từ 4-5 mét, đường kính khoảng 15-20 cm, riêng đốt xương sống phải 2 người khiêng và có niên đại trên 250 năm tuổi.

Cá Ông hay còn gọi cá Voi được cư dân Miền Trung và đảo Lý Sơn ví như vị thần Nam Hải cứu người gặp nạn giữa biển khơi. Bởi vậy khi phát hiện ông “lụy” các vạn chài đều tổ chức nghi lễ chôn cất, xây lăng, lập miếu thờ cúng long trọng để tỏ lòng tri ân.

Mịnh Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/phuc-dung-bo-xuong-ca-ong-lon-nhat-viet-nam-tren-dao-ly-son-1412264.tpo