Phúc Bồ thành lập ban nhạc sau 5 năm thai nghén, quyết tâm đầu tư khủng cho dự án debut

PB Live Band được xem như 'đứa con tinh thần' được Phúc Bồ ấp ủ suốt 5 năm.

Theo đó, band nhạc PB Live Band gồm 6 thành viên, với Phúc Bồ đảm nhận vai trò sản xuất - nhạc sĩ - ca sĩ, các thành viên còn lại lần lượt là: Benjamin Nie (chơi Keyboard), Vũ Hoàng (Guitar Lead), Thiện Nhân (Guitar bass), Du Bảo (bộ gõ) và Duy Hiển (kỹ sư âm thanh). PB Live Band được xem như “đứa con tinh thần" được Phúc Bồ ấp ủ suốt 5 năm.

Sau khoảng thời gian dài tìm kiếm và chọn lọc thành viên, mãi cho tới năm 2020, nhóm mới chính thức được thành lập, bắt tay vào thực hiện các dự án dài hơi, vừa để định hình tên tuổi, vừa khẳng định màu sắc riêng không lẫn lộn trong Vpop.

Chia sẻ về việc thành lập PB Live Band thay vì tập trung phát triển sự nghiệp solo, Phúc Bồ khẳng định đây là đam mê lớn của anh rất nhiều năm. Mặc dù năm 2020, Phúc Bồ đã tìm kiếm được các “chiến hữu" cho mình nhưng phải mất thêm 5 tháng nữa để tất cả cùng bàn bạc, lên ý tưởng cho dự án debut, cũng như tạo ra những sản phẩm để có thể phục vụ khán giả. “Tôi không tạo ra PB Live Band để hơn thua và tham gia vào những cuộc đua số hóa. PB Live Band hiện tại là một con số 0 và nó sẽ lớn lên từng ngày nhờ sự tập luyện và đầu tư nghiêm túc, từ những lời khen chê thẳng thắn của khán giả và thị trường. Chúng tôi muốn cống hiến thời gian, công sức của mình cho âm nhạc và tiếp tục chờ đợi một ngày nào đó PB Live Band cùng khán giả sẽ đồng điệu trong âm nhạc”, Phúc Bồ bày tỏ.

Nam ca sĩ thừa nhận, anh từng mất một thời gian bị bế tắc trong âm nhạc, cạn kiệt cảm xúc và việc làm duy nhất là ngồi săn vài deal nhạc quảng cáo để kiếm thêm thu nhập. Thi thoảng lắm, anh mới có cảm xúc để viết nhạc nhưng không có điều kiện phát hành. Quãng thời gian này khủng hoảng đến mức ba anh từng khuyên nên chạy grab kiếm sống. Song, chính nhờ khó khăn này càng giúp anh có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc hơn và dành hết tâm huyết vào PB Live Band.

Với dự án PB Live Band: Back To 2010, PB Live Band quyết tâm “chơi lớn" bằng việc mỗi tuần phát hành một MV. Trong đó, mỗi MV đều được thu âm và ghi hình trực tiếp tại phim trường, giúp khán giả có những trải nghiệm âm nhạc chân thực nhất mà không phải tiếp nhận qua bất cứ công đoạn xử lý hậu kỳ nào. Đây cũng là cách làm mà nhiều ca sĩ, band nhạc quốc tế đã - đang thực hiện và nhận những phản hồi rất tích cực.

Riêng phần âm nhạc, PB Live Band: Back To 2010 sẽ gửi tới khán giả đa dạng các thể loại như Future Bass, Pop, Ballad, R&B. Bên cạnh đó, phong cách của PB Live Band hay visual mà nhóm lựa chọn cho từng tuần cũng rất đa dạng, mang màu sắc hiện đại, khác biệt.

Phúc Bồ bật mí, 6 ca khúc trong PB Live Band: Back To 2010 đều là các bản hit cũ và được làm mới lại. “Đây sẽ là dự án giúp khán giả bước vào chuyến du hành ngược thời gian trở lại năm 2010, khi tôi bắt đầu đặt chân tới Sài Gòn. Đây là thành phố có quá nhiều điều tuyệt vời nhưng cũng để lại cho tôi nhiều vết thương và nó vẫn đang nằm lại trong 6 ca khúc tôi đã viết. PB Live Band quyết định tạo ra những chiếc áo mới cho các ca khúc, theo hơi hướng cảm hứng của âm nhạc của 2020. Năng lượng của âm nhạc không gian, cùng với sự hòa quyện của âm thanh live”.

Phúc Bồ khẳng định, anh không sợ nếu PB Live Band: Back To 2010 là quyết định mạo hiểm. Bởi đây là dự án mà anh cùng các thành viên PB Live Band dồn mọi tâm huyết để thực hiện.

Thanh Phúc

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/phuc-bo-thanh-lap-ban-nhac-sau-5-nam-thai-nghen-20201119092234732.html