Phú Yên : Tưởng niệm chung thất HT.Thích Giác Thuận

Sáng 18-11 (nhằm 4-10-Canh Tý), chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử tịnh xá Ngọc Phú (TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đã trang nghiêm tổ chức lễ chung thất cố HT.Thích Giác Thuận.

Chư tôn đức Giáo phẩm Hệ phái, các giáo đoàn và Phật tử trong lễ tưởng niệm

Chứng minh và tham dự lễ tưởng niệm có HT.Thích Giác Tường, Ủy viên Thường trực HĐCM, giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ (HPKS); HT.Thích Giác Hà, Thành viên HĐCM, Phó Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái; HT.Thích Giác Hùng, Giáo phẩm Hệ phái, Đệ nhất Chứng minh Giáo đoàn III; NT.Hiệp Liên, Trưởng Quản sự Ni giới Giáo đoàn III cùng chư tôn đức giáo phẩm HPKS, các giáo đoàn và Phật tử đồng tham dự.

Tại buổi lễ, HT.Thích Giác Trong cung tuyên tiểu sử của cố HT.Thích Giác Thuận. Theo đó, ngài thế danh Nguyễn Đức Thắng, sinh năm 1946 tại thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Năm 1964, ngài theo HT.Giác An gia nhập Tăng đoàn xuất gia học Phật. Hòa thượng thọ giới Sa-di năm 1969 và thọ giới Tỳ-kheo năm 1974. Trên 55 năm trong giáo pháp, Hòa thượng đã thân hành tứ phương du hóa, hoằng dương Chánh pháp, kế vãng khai lai, tiếp độ chúng Tăng, giáo hóa bá tánh thập phương theo truyền thống giáo pháp Khất sĩ, tiếp nối hạnh nguyện Tổ Thầy.

Cung tuyên tiểu sử và ôn lại công hạnh của cố HT.Thích Giác Thuận

Ngài cũng đã gánh vác nhiều trọng trách cùng chư tôn đức Giáo hội, hệ phái góp phần phụng sự phát triển đạo pháp và dân tộc. Cố Hòa thượng nguyên Ủy viên Ban Kiểm soát T.Ư GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên, nguyên Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên, Trưởng ban Kiểm soát Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên, Phó BTS Phật giáo TP.Tuy Hòa; nguyên Giáo phẩm HPKS, Trị sự trưởng Giáo đoàn III.

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thâu thần viên tịch vào ngày 1-10-2020 (nhằm 15-8-Canh Tý) tại tịnh xá Ngọc Phú (TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên); trụ thế 74 năm, Hạ lạp 46 năm.

Sau đó, ĐĐ.Thích Giác Liêm thay mặt cho môn đồ, đệ tử dâng lời cảm niệm đến Hòa thượng ân sư.

ĐĐ.Thích Giác Liêm thay mặt môn đồ phát biểu cảm niệm

Chư tôn đức tái hiện truyền thống trì bình khất thực trước buổi lễ tưởng niệm

Trong buổi lễ, HT.Thích Giác Hà đã ôn lại công hạnh, những kỷ niệm cùng sống chung tu học với cố HT.Thích Giác Thuận. Qua đó cho thấy “ngài luôn tinh tấn, hành trì tu tập không mệt mỏi. Đệ tử môn đồ tứ chúng muốn đáp đền ân sư, hãy tinh tấn - đây mới là phẩm vật thiết thực dâng lên cúng dường”, Hòa thượng nhắc nhở.

Được biết, vào buổi sáng trước khi diễn ra lễ tưởng niệm trai tuần chung thất, HT.Thích Giác Tường đã hướng dẫn chư Tăng Ni đi khất thực, nhằm ôn lại truyền thống Phật Tăng xưa, khi đức Phật còn tại thế.

Giác Tự - Giác Sanh

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//lichsu/2020/11/19/325483/