Phú Yên: Trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh DTTS và vùng biển đảo

Chiều 24/11, Tỉnh đoàn phối hợp Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên, Văn phòng đại diện khu vực phía Nam Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu tổ chức trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo Phú Yên.

Bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu và ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trao học bổng cho các em học sinh tại Phú Yên.

Bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu và ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trao học bổng cho các em học sinh tại Phú Yên.

Tham dự chương trình có; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu; ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính cho biết: Năm học 2020-2021, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Quỹ CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu lập kế hoạch trao 8.000 suất học bổng cho các học sinh DTTS và vùng biển đảo tại các tỉnh thành phía Nam và huyện đảo Trường Sa.

Được biết, nhiều năm qua, học sinh người DTTS, con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Phú Yên luôn nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ Quỹ học bổng Vừ A Dính, quỹ học bổng của CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu. Tất cả các em đã nhận học bổng đều duy trì và nâng cao kết quả xếp loại học tập, xếp loại hạnh kiểm tốt, là học sinh chăm ngoan, được thầy cô và bạn bè yêu quý.

Thay mặt UBND tỉnh, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên bày tỏ lòng cảm ơn đến Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu cùng các mạnh thường quân đã góp phần chăm lo, chắp cánh ước mơ cho các em học sinh là người đồng bào DTTS và vùng biển đảo có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Phú Yên.

Đồng thời mong rằng, trong những năm tiếp theo, Quỹ học bổng tiếp tục là cầu nối huy động, sẻ chia trách nhiệm của các tổ chức, các cá nhân trong và ngoài nước đến với các em học sinh của tỉnh phú yên nói riêng và cả nước nói chung.

Nhân dịp này, Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu đã trao 110 suất học bổng, trong đó 50 suất dành cho học sinh người đồng bào DTTS và 60 suất học bổng dành cho học sinh là con em của ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi, mỗi suất có trị giá 1 triệu đồng.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/phu-yen-trao-hoc-bong-vu-a-dinh-cho-hoc-sinh-dtts-va-vung-bien-dao-524862.html