Phú Yên: Tình trạng khai thác đá trái phép vẫn diễn ra tại Thị xã Đông Hòa

Sau phản ánh của Báo Đại biểu Nhân dân về tình trạng khai thác đá trái phép diễn ra, trực tiếp Chủ tịch thị xã Đông Hòa đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc nhanh chóng.

Phú Yên: Nhức nhối việc khai thác đất, đá trái phép tại núi Cây Trâm, Gò Vông

Ngày 30.11.2022, Báo điện tử Đại biểu Nhân dân đăng tải bài viết “Phú Yên: Nhức nhối việc khai thác đất, đá trái phép tại núi Cây Trâm, Gò Vông” phản ánh việc UBND tỉnh Phú Yên nhiều lần chỉ đạo xử lý tình trạng khai thác đất, đá trái phép tại núi Cây Trâm, Gò Vông (xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa), nhưng cho đến nay tình trạng khai thác đất, đá "lậu" vẫn từ núi rầm rộ “chạy” về xuôi.

Các điểm khai thác đá nằm ngay sát khu dân cư với địa hình đá
xếp chồng lên nhau rất nguy hiểm đến tính mạng nếu xảy ra sạt lở đất, đá.
Ảnh: Hà Nhi

Hàng nghìn hàng nghìn viên đá được khai thác trái phép và vận chuyển trái phép về xuôi tiêu thụ. Ảnh: Hà Nhi

Hàng nghìn hàng nghìn viên đá được khai thác trái phép và vận chuyển trái phép về xuôi tiêu thụ. Ảnh: Hà Nhi

Nguy cơ sụt trượt là rất lớn mỗi khi mưa lũ về. Ảnh: Hà Nhi

Việc khai thác đá trái phép vẫn còn diễn ra liên tục tại thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Ảnh: Hà Nhi

Nhà dân nằm san sát bên các điểm khai thác đá trái phép tại thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn đối với đời sống người dân nơi đây khi nếu xảy ra tình trạng sạt lở. Ảnh: Hà Nhi

Sau khi nhận được thông tin, đoàn công tác của Thị xã Đông Hà lập tức ra quân thanh kiểm tra, đã phát hiện và tạm giữ hàng ngàn viên đá xây dựng, 8 chiếc xe máy đào, 1 xe ben cùng nhiều dụng cụ liên quan đến hoạt động khai thác đá. Đồng thời các tổ công tác đã tiến hành tháo dỡ hệ thống dây điện phục vụ việc khoan điện để chẻ đá. Hiện lực lượng chức năng đã lập hồ sơ, tiến hành truy tìm chủ nhân của các phương tiện và người đứng ra hoạt động các bãi đá trái phép tại khu vực xã Hòa Xuân Đông và phường Hòa Xuân Tây.

Mặc dù việc truy quyét những người liên quan đến hoạt động khai thác đá đã và đang được chính quyền thị xã Đông Hòa ráo riết triển khai, thì tại một điểm khác, cách vị trí nêu trên khoảng 6km, thuộc thôn Hảo Sơn Nam, xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa vẫn có hàng chục người tham gia việc chẻ đá. Các điểm khai thác trái phép đá phần lớn đều ẩn phía sau nhà dân, thậm chí có nơi ngụy trang bằng cửa sắt, kín cổng cao tường để người ngoài khó bề phát hiện được.

Đá chẻ ngang nhiên khai thác trái phép giữa khu dân cư. Ảnh: Hà Nhi

Thợ chẻ đá hoạt động khai thác giữa khu dân cư. Ảnh: Hà Nhi

Tại nhiều nơi trên địa bàn xã Hòa Xuân Nam được chính quyền cắm bảng “Khu vực cấm các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản” để ngăn chặn tình trạng “đá tặc”, tuy nhiên cách nơi cắm bảng này khoảng 50m thì các hoạt động chẻ đá với khối lượng rất lớn vẫn diễn ra nhộn nhịp qua mặt lực lượng chức năng.

Bất chấp nguy hiểm rình rập với những viên đá khổng lồ xếp chồng lên nhau sẵn sàng lăn xuống nơi những người đang chẻ đá và khu dân cư ở bên dưới ngọn đồi nơi đang diễn ra hoạt động khai thác đá. Tình trạng khai thác đá trái phép và nguy hiểm này cần sớm được ngăn chặn kịp thời.

Trước đó, ngày 29.11.2022, một người đàn ông tên H. (48 tuổi, ở xã Hòa Xuân Đông, là thợ khai thác đá) bị đá lăn, chèn lên người và tử vong khi đang ở bãi khai thác giáp ranh xã Hòa Xuân Đông và phường Hòa Xuân Tây.

Chính quyền địa phương đã cắm biển cấm nhưng việc khai thác đá trái phép vẫn diễn ra ngang nhiên giữa ban ngày. Ảnh: Hà Nhi

Cánh cổng nơi dẫn ra điểm khai thác đá trái phép phía sau nhà dân. Ảnh: Hà Nhi

Các điểm khai thác đá trái phép vẫn hoạt động bên cạnh biển cấm. Ảnh: Hà Nhi

Báo điện tử Đại biểu Nhân Dân sẽ tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi
pháp luật của các cơ quan liên quan đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Hà Nhi - Gia Huy

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/moi-truong/phu-yen-tinh-trang-khai-thac-da-trai-phep-van-dien-ra-tai-thi-xa-dong-hoa-i309900/