Phú Yên thiệt hại do hoàn lưu bão số 8

Lốc xoáy khiến 23 người bị thương trong đó 5 người bị thương nặng, 01 người bị sét đánh tử vong, hàng trăm ngôi nhà bị sập và tốc mái.

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới sau hoàn lưu bão số 8. Ngày 18/11, trên địa bàn tỉnh Phú Yên xảy ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, gây thiệt hại nặng nề. Lốc xoáy xảy ra tại khu vực danh thắng Gành Đá Đĩa, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An làm bị thương 19 khách du lịch đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và 4 người dân thôn Phú Hạnh, xã An Ninh Đông bị thương trong đó có 5 người bị thương nặng. Lốc xoáy đã cuốn sập 10 lều, quán phục vụ du lịch; làm sập 3 ngôi nhà; và làm tốc mái 44 ngôi nhà khác.

Hiện có 15 du khách bị thương nhẹ đã được sơ cứu và trở về nhà. 04 du khách và 01 người dân bị thương nặng vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Lốc xoáy xảy ra ở xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa đã làm sập 1 căn nhà và tốc mái hơn 100 ngôi nhà khác. Đã có 1 trường hợp bị sét đánh tử vong. Nạn nhân là Ngô Thanh Đồng (23 tuổi) trú ở thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa. Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ đã hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả; thăm hỏi, động viên những người gặp nạn./

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/phu-yen-thiet-hai-do-hoan-luu-bao-so-8