Phú Yên: Thả 600.000 con giống nhằm tái tạo nguồn thủy sản

Đây là hoạt động nhằm kêu gọi cộng đồng tích cực tham gia công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ngư dân khai thác đúng thời vụ, đúng kích thước mắt lưới và hướng đến khai thác đánh bắt xa bờ, bền vững; không khai thác đánh bắt thủy sản mang tính hủy diệt, hủy hoại môi trường biển.

Ngày 28/3, nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Phú Yên phối hợp Giáo hội Phật giáo tỉnh phát động thả 600.000 con giống thủy sản phóng sinh nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản 2019.

Tỉnh Phú Yên thả 600.000 con giống nhằm tái tạo nguồn thủy sản.

Tỉnh Phú Yên thả 600.000 con giống nhằm tái tạo nguồn thủy sản.

Tại buổi lễ, Hội nghề cá tỉnh Phú Yên kêu gọi cộng đồng tích cực tham gia công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ngư dân khai thác đúng thời vụ, đúng kích thước mắt lưới và hướng đến khai thác đánh bắt xa bờ, bền vững; không khai thác đánh bắt thủy sản mang tính hủy diệt, hủy hoại môi trường biển…

Sau lễ phát động, các đơn vị tổ chức thả 600.000 con giống thủy sản tái tạo nguồn lợi thủy sản ven bờ tỉnh Phú Yên.

Đây cũng là hoạt động này nhằm ôn lại truyền thống của ngành thủy sản trong 60 năm qua, đồng thời qua hoạt động này, ngành thủy sản Phú Yên và Giáo hội Phật giáo Phú Yên tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức cho cộng đồng về công tác bảo vệ, tái tạo, duy trì và phát triển nguồn lợi thủy sản; tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản./.

Tin, ảnh: Duyên Duyên

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/kinh-te/phu-yen-tha-600-000-con-giong-nham-tai-tao-nguon-thuy-san-517576.html