Phú Yên tập trung xử lý sạt lở kè Xóm Rớ

Trước mắt, tỉnh Phú Yên tập trung hàng chục phương tiện cơ giới vận chuyển đá khối lớn để gia cố tạm thời, ngăn chặn sạt lở.

Một đoạn kè Xóm Rớ, Phú Yên.

Một đoạn kè Xóm Rớ, Phú Yên.

Cơn bão số 12 cộng triều cường khiến cửa biển Đà Diễn, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên mở rộng hàng trăm mét về phía Nam. Hiện nay, vùng cửa biển lấn sâu vào lạch dẫn vào cảng Đông Tác, ăn vào khu vực Nhà máy đóng tàu Vinashin trước đây, uy hiếp công trình cảng cá Đông Tác mới xây dựng và các khu dân cư.

Chính phủ đã cho phép xây dựng kè xóm Rớ giai đoạn 3 để bảo vệ khu vực này. Trước mắt, tỉnh Phú Yên tập trung hàng chục phương tiện cơ giới vận chuyển đá khối lớn để gia cố tạm thời, ngăn chặn sạt lở.

Ông Nguyễn Chí Hiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết: “Trước hết là sớm khắc phục cửa Đà Diễn, đảm bảo phát triển ổn định khu vực xóm Rớ và đồng thời hệ thống bảo vệ khu đô thị nam. Đặc biệt là các công trình hiện nay đã có ở khu vực này, ví dụ như cảng cá Đông Tác, phải xử lý ưu tiên số một”./.

CTV Lê Biết/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/phu-yen-tap-trung-xu-ly-sat-lo-ke-xom-ro-695112.vov