Phú Yên: Quốc lộ 1 'tan nát', người dân bức xúc vì sửa chữa chậm

Quốc lộ 1 tại tỉnh Phú Yên xuất hiện các ổ gà, vết hư hỏng tràn lan trên đường gây nguy hiểm cho người dân, thế nhưng việc sửa chữa đường lại diễn ra quá chậm, sửa xong lại phát sinh hư hỏng trở lại.

Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày gần đây quốc lộ 1 đoạn qua huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) liên tục xuất hiện tình trạng hư hỏng trầm trọng sau mưa lớn. Các ổ voi, ổ gà… khắp nơi, mặt đường bị bong tróc, nhiều hố sâu nằm ngay giữa đường, nước tụ tạo thành những cái bẫy hết sức nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện giao thông.

Hư hỏng nặng nhất là đoạn qua đèo Quán Cau dài khoảng 2 km, giáp ranh giữa hai xã An Cư, An Hiệp (của huyện Tuy An). Tại đây, mặt đường không chỉ dày đặc ổ voi mà còn sụt lún, nát như ‘ruộng cày’.

Cánh tài xế vất vả né tránh 'bẫy' ổ gà trên quốc lộ 1 tại Phú Yên

Ông Nguyễn Văn Trung (lái xe đường dài) bức xúc nói: “Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên quá nhiều hư hỏng, điều này khiến cánh lái xe chúng tôi rất khổ sở. Giỏi thì tránh 1 đến 2 cái ổ gà, chứ nhiều như thế ai tránh nổi. Nếu không khẩn trương khắc phục chắc chắn sẽ còn tiếp tục xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm khác”.

Thậm chí, tại nhiều đoạn trên quốc lộ 1 xuất hiện những vết hư hỏng rất lớn giữa đường, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Không chờ vào sự chậm trễ của đơn vị thi công, nhằm hạn chế tai nạn, người dân địa phương đã đặt những chướng ngại vật để cảnh báo đường hỏng cho người đi đường biết.

Cảnh báo nguy hiểm rất đơn giản được đặt trên quốc lộ 1

Báo cáo của Sở GTVT tỉnh Phú Yên cho hay, do ảnh hưởng của những trận mưa lớn gần đây, quốc lộ 1 tại tỉnh này lại tiếp tục xuất hiện nhiều hư hỏng, rạn nứt lớn trên mặt đường gây bức xúc dư luận.

Đặc biệt, các vị trí hư hỏng nghiêm trọng thuộc phạm vi Dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng quốc lộ 1 do Ban QLDA Thăng Long làm đại diện chủ đầu tư (đang trong thời gian bảo hành công trình) và các đoạn tuyến tránh TP. Tuy Hòa do Cục QLĐB III quản lý.

Ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Phú Yên cho biết, do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn từ tháng 10 đến nay, nhất là cơn bão số 8 vừa qua mặt đường tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Phú Yên đã tiếp tục xuất hiện nhiều hư hỏng rạn nứt lớn ổ gà, gây mất an toàn giao thông.

Sở GTVT tỉnh Phú Yên đã có văn bản đề nghị sửa chữa gấp hư hỏng quốc lộ 1

Sở GTVT tỉnh Phú Yên cho hay, mặc dù đơn vị thi công tiến hành sửa chữa nhưng tiến độ thực hiện chậm, nhiều vị trí ổ gà sau khi sửa chữa bằng bê tông nhựa tiếp tục bị hư hỏng trở lại. Việc thực hiện đảm bảo giao thông trong thời gian xảy ra mưa lũ chưa kịp thời, chưa đáp ứng được việc lưu thông an toàn cho các phương tiện.

Đặc biệt, khi trời mưa lớn nước ngập mặt đường, người tham gia giao thông không thấy được ổ gà để tránh nên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, gây bức xúc trong nhân dân.

Trước tình hình trên, Sở GTVT tỉnh Phú Yên đã có văn bản đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ban QLDA Thăng Long chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương sửa chữa, khắc phục các hư hỏng trên quốc lộ 1. Phải có giải pháp đảm bảo giao thông kịp thời tại các vị trí mới phát sinh ổ gà nhưng chưa được khắc phục triệt để do trời mưa để đảm bảo an toàn giao thông.

“Việc hư hỏng kết hợp giữa cái cũ và cái mới đã gây bức xúc trong dư luận, vì vậy hiện nay chúng tôi đã đề nghị Ban QLDA Thăng Long tập trung nhân lực, trước mắt là khắc phục đảm bảo giao thông, hạn chế tình trạng xảy ra tai nạn như thời gian vừa qua. Thực tế, mưa chưa có thể thi công bằng bê tông nhựa nên sau khi thời tiết thuận lợi, đơn vị sẽ triển khai thi công theo các quyết định được Bộ GTVT duyệt, đảm bảo trả lại mặt đường an toàn trước ngày 31.12”, ông Trí thông tin.

Hùng Phiên - Dũ Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/phu-yen-quoc-lo-1-tan-nat-nguoi-dan-buc-xuc-vi-sua-chua-cham-934030.html