Phú Yên phải phát huy lợi thế liên kết vùng để phát triển kinh tế xã hội

Làm việc với tỉnh Phú Yên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Phú Yên phải khẩn trưởng thực hiện quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2040, gắn với những lợi thế của địa phương; tập trung thực hiện tốt 5 mũi đột phá về phát triển kinh tế...

Đây là chỉ đạo của đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên vào sáng 16/5 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương này giai đoạn 2016 - 2020; 4 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, bên cạnh việc khẩn trưởng thực hiện quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2040 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định, tỉnh Phú Yên cũng cần thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII, của Quốc Hội và Chính phủ nhằm khai thác lợi thế liên kết vùng để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; đồng thời tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; sẵn sàng các phương án phòng chống dịch, tuyệt đối không lơ là.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình lưu ý, trong điều kiện 4 tháng đầu năm 2020 mặc dù chịu ảnh hưởng và tác động của dịch bệnh COVID-19 khiến nhiều địa phương tốc độ phát triển kinh tế âm thì tỉnh Phú Yên vẫn tăng trưởng 1,08%. “Trong thời gian tới, tỉnh phải tiếp tục phát huy kết quả đáng mừng này và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo Chính phủ về cải cách hành chính, tăng cường dịch vụ công trực tuyến; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút FDI, những nhà đầu tư chiến lược…” - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Đối với các kiến nghị của tỉnh Phú Yên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao cho các cơ quan chuyên môn của các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Trước đó, trong báo cáo của UBND tỉnh Phú Yên với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh này trong giai đoạn 2016 - 2020 ước thực hiện đạt 15/18 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra; có 03 chỉ tiêu thực hiện còn thấp, khó đạt kế hoạch gồm: Tốc độ tăng GRDP bình quân, GRDP bình quân đầu người và tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa.

Theo ông Nguyễn Chí Hiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên thì, trong giai đoạn 2016 - 2020, kinh tế tỉnh Phú Yên duy trì mức tăng trưởng với tốc độ GRDP bình quân hàng năm 7,8%. Đến cuối năm 2020, ước thu ngân sách địa phương đạt 9.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, đáp ứng khoảng 53% tổng chi ngân sách địa phương. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 53,4 triệu đồng, trong đó thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn năm 2020 ước đạt 31,5 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) đến cuối năm 2020 ước khoảng 2,5%, giảm bình quân 2%/năm.

Công tác xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khá, bình quân hàng năm tăng 18,5%. Trong 5 năm, Phú Yên đã thu hút hơn 230 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 31 nghìn tỷ đồng. Đến cuối năm 2020 toàn tỉnh ước có khoảng 3.528 doanh nghiệp hoạt động, tăng 60,3% so với năm 2015, đạt 88% so Nghị quyết đề ra đến năm 2020 có 4.000 doanh nghiệp.

Về cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt, với nhiều cách làm mới. Cùng với đó, tỉnh cũng đã thành lập, đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công; xây dựng bộ chỉ số và tiến hành đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân cấp huyện;... Kết quả xếp hạng công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019, tỉnh Phú Yên tăng 08 bậc, xếp thứ 43/63 tỉnh, thành và vươn lên nằm trong nhóm khá.

Riêng trong 4 tháng đầu năm 2020, theo ông Nguyễn Chí Hiến, đây là thời gian Phú Yên và cả nước chịu hưởng chung của dịch COVID-19, khiến kinh tế - xã hội của tỉnh bị ảnh hưởng lớn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I/2020 chỉ đạt 1,08%; tổng thu ngân sách chỉ đạt 1.421 tỷ đồng, giảm 32,5%;… Theo Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. UBND tỉnh Phú Yên đã hỗ trợ cho 128.333 người thuộc 4 nhóm đối tượng (người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã; hộ nghèo và hộ cận nghèo) với kinh phí hỗ trợ 133,7 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên thời gian gia vẫn còn một số hạn chế như: Quy mô nền kinh tế còn nhỏ; chưa có dự án mang tính chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Những tháng còn lại năm 2020, theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên Nguyễn Chí Hiến, tỉnh quyết tâm phấn đấu giữ nguyên mục tiêu kế hoạch đã đề ra: Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 8,35%; thu ngân sách đạt 9.000 tỷ đồng; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 22.300 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2,5%.

“Để thực hiện đạt các mục tiêu, kế hoạch đề ra, UBND tỉnh Phú Yên tập trung thực hiện tốt 5 mũi đột phá về phát triển kinh tế, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là: Thu hút FDI, đẩy mạnh xuất khẩu, đẩy mạnh đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân, đẩy mạnh tiêu dùng nội địa” - ông Hiếu cho biết và kiến nghị thêm, Chính phủ cần có cơ chế, chính sách để Phú Yên kết nối, phát triển, đảm bảo liên kết hiệu quả giữa Khu kinh tế Nam Phú Yên với Khu kinh tế Bắc Vân Phong. Cùng với đó, Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương tiếp tục bổ sung nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; hỗ trợ vốn để Phú Yên thực hiện một số dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, giao thông vận tải.

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao tặng cho Quỹ khuyến học tỉnh Phú Yên số tiền 300 triệu đồng và thăm các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Tuy Hòa./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/tien-toi-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-va-dai-hoi-xiii-cua-dang/phu-yen-phai-phat-huy-loi-the-lien-ket-vung-de-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-554932.html