Phú Yên: Ngang nhiên san ủi đồi đất lập bến xe tải trái phép

Khu vực đồi đất cao có diện tích hàng ngàn mét vuông tại thôn Xuân Dục, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) đã bị san ủi, lập bến đỗ xe tải, xây dựng nhà kho kiên cố, một khối lượng lớn đất đá từ khu đồi này đã được vận chuyển ra bên ngoài tiêu thụ trong một thời gian dài. Mặc dù Ủy ban nhân dân xã An Phú đã lập biên bản vi phạm hành chính và kiến nghị UBND thành phố Tuy Hòa kiểm tra xử lý nhưng đã gần một năm nay, doanh nghiệp tiếp tục vi phạm nhiều hơn.

Khu đồi đất bị san ủi gần hết để lập bến bãi đỗ xe tải. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Xe múc hiệu Tân Hiệp khai thác đất đá trái phép còn tại hiện trường. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Khu đồi đất bị san ủi gần hết để lập bến bãi đỗ xe tải. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Một ngôi nhà, cột bơm dầu mọc lên trái phép trong khu đất đồi. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Khu vực đồi đất cao có diện tích hàng ngàn mét vuông tại thôn Xuân Dục, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) đã bị san ủi, lập bến đỗ xe tải, xây dựng nhà kho kiên cố, một khối lượng lớn đất đá từ khu đồi này đã được vận chuyển ra bên ngoài tiêu thụ trong một thời gian dài. Mặc dù Ủy ban nhân dân xã An Phú đã lập biên bản vi phạm hành chính và kiến nghị UBND thành phố Tuy Hòa kiểm tra xử lý nhưng đã gần một năm nay, doanh nghiệp tiếp tục vi phạm nhiều hơn. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Phạm Cường-TTXVN/VNews

Doanh nghiệp san đồi trái phép, chính quyền Tuy Hòa tránh trách nhiệm

Tỉnh Phú Yên làm rõ phản ánh của TTXVN về san lấp đồi trái phép

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/phu-yen-ngang-nhien-san-ui-doi-dat-lap-ben-xe-tai-trai-phep-20200903145208625.htm