Phú Yên nắng nóng, nhiều nơi thiếu nước sinh hoạt

Nắng nóng gay gắt kéo dài từ đầu tháng 2/2019 đến nay khiến nhiều nơi ở tỉnh Phú Yên thiếu nước sinh hoạt cục bộ.

Các khu vực bị thiếu nước gồm xã Phước Tân, Cà Lúi, Ea chà rang, Krong Pa, huyện Sơn Hòa; thị trấn Hai Riêng, Ea bar, Ea Lâm, huyện Sông Hinh; xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân và các xã Cao Phong, Xuân Thành, thị xã Sông Cầu cùng nhiều vùng ven đầm Ô Loan thuộc huyện Tuy An.

Ảnh: PTP

Ảnh: PTP

Nhiều nơi người dân phải mua nước bình để ăn uống với chi phí khá cao. UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo các hỗ trợ các địa phương sửa chữa tạm thời các công trình cấp nước; giúp người dân đào, khoan sâu thêm giếng; hỗ trợ phương tiện vận chuyển nước cấp cho người dân tại các vùng không còn nguồn nước...

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết: "Đối với công ty cấp nước, đã có chỉ đạo công ty làm việc với UBND các huyện và các vùng thống nhất cách cấp nước sạch cho những vùng thiếu nước có tính phổ biển. Hiện nay, khu vực thiếu nước tập trung nhất ở: Sông Cầu cần lưu ý vùng Xuân Phương, vùng Xuân Thành; Sơn Hòa lưu ý vùng Ea chà rang, Sông Hinh là vùng Ea bar"./.

CTV Lê Biết/ VOV-miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/phu-yen-nang-nong-nhieu-noi-thieu-nuoc-sinh-hoat-903255.vov