Phú Yên: Lũ quét, ngập lụt ở nhiều nơi người dân chỉ kịp thoát thân

Do chịu ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 9, kết hợp rìa phía Nam của áp cao lạnh lục địa tăng cường, các lưu vực sông phía Bắc tỉnh Phú Yên đã có mưa to đến rất to.

Ngày 26/11 mực nước trên sông Kỳ Lộ tại Xuân Quang, huyện Đồng Xuân đang ở mức cao. Nước lũ dồn dập đổ về, gây ngập sâu và chia cắt hoàn toàn huyện Đồng Xuân với tuyến đường quốc lộ 19C, ĐT641 và trung tâm thị trấn La Hai (Đồng Xuân).

Nhiều khu dân cư bị ngập lụt gây chia cắt hoàn toàn

Tại TX. Sông Cầu và xã An Hiệp, huyện Tuy An nước lũ đổ về khá lớn, nước từ trên núi đổ xuống gây ngập nặng nhiều khu dân cư khiến các hộ dân không thể đi lại được. Do lũ đổ về quá nhanh nên nhiều hộ gia đình tại xã An Hiệp mới chỉ kịp chạy thoát ra ngoài chứ chưa di dời được tài sản. Ngoài ra, tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Tuy An cũng bị ngập cục bộ từ 0,2 đến 0,5m ở các xã An Hiệp, An Cư và thị trấn Chí Thạnh. Nghiêm trọng nhất là đoạn qua đèo Quán Cau.

Tuyến đường quốc lộ 1A đoạn qua huyện Tuy An bị ngập nặng

Theo Đài khí thượng thủy văn tỉnh Phú Yên mực nước trên sông Kỳ Lộ tại Xuân Quang (huyện Đồng Xuân) đang ở mức cao. Mực nước lúc 17 giờ ngày 26/11 là 27.52m (trên mức báo động I: 0.52m). Mực nước trên sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng đang ở mức cao là 8.97m (trên mức báo động II: 0.47m). Dự báo trị số mực nước cao nhất trên sông Kỳ Lộ và Sông Cầu trong 12 giờ tới tại Xuân Quang là 29.00m (mức báo động II). Tại Hà Bằng 9.00m (mức trên báo động II: 0.50m). Tại Xuân Lâm: 5.00m (mức báo động II). Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt tại vùng trũng thấp ở các huyện Đồng Xuân, Sông Cầu và Tuy An.

Anh Thi

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/phu-yen-lu-quet-ngap-lut-o-nhieu-noi-nguoi-dan-chi-kip-thoat-than-post24040.html