Phú Yên lo bình ổn giá thị trường sau bão số 12

Trong gần 1 tuần qua, hàng thực phẩm tươi sống, nhu yếu phẩm như xăng dầu, tôn, ngói, thực phẩm khô… tại Phú Yên hút hàng mạnh do nhu cầu mua tăng. Chính quyền địa phương đã dốc sức nhằm bình ổn giá cả thị trường.

Từ ngày 5/11 đến giờ, giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau củ quả, thịt cá… ở TP Tuy Hòa tăng mạnh. Một số tiểu thương tại chợ Tuy Hòa cho biết, do mưa bão tác động nên nguồn cung cấp rau bị “đứt”, họ phải đưa toàn bộ hàng dự trữ ra bán. Trong những ngày sau đó, nguồn hàng từ Đà Lạt cũng không xuống được, do chính các vùng chuyên canh rau ở tỉnh Lâm Đồng cũng bị hư hại rất nhiều do bão lũ. Vì thế mà hiện giờ, giá các loại rau, củ đều tăng từ 30-50% so với 1 tuần trước.

Giá thịt heo tại chợ Tuy Hòa ngày 9/11 dao động từ 60.000-80.000 đồng/kg tùy loại; thịt bò 180.000-240.000 đồng/kg tùy loại; cá đồng 40.000-80.000 đồng/kg; tôm sú 120.000-180.000 đồng/kg; rau cải 3.000-5.000 đồng/bó; dưa leo 12.000-15.000 đồng/kg; khổ qua 18.000-25.000 đồng/kg; đậu cô ve 16.000-22.000 đồng/kg…

Quang cảnh hoang tàn bên ngoài chợ Tuy Hòa trong cơn bão số 12

Tuy nhiên, nhiều người dân ở TP Tuy Hòa cho biết, nguồn hàng thực phẩm những ngày qua khá ít, nên mọi người phải tranh thủ đi chợ từ sớm thì mới có thể mua được thực phẩm tươi ngon.

Trong khi đó, ông Phạm Hoàng Hưng, Giám đốc Siêu thị Co.opMart Tuy Hòa, cho biết: Sau cơn bão số 12, siêu thị đã mở cửa trở lại từ 9 giờ sáng ngày 4/11. Vì người dân đổ xô mua hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm dự trữ nên sức tiêu thụ các mặt hàng này tăng gấp 4-5 lần ngày thường. Mặc dù những ngày gần đây hàng thực phẩm tươi sống bị hạn chế về nguồn cung, nhưng siêu thị vẫn cố gắng duy trì giá cả ổn định.

Sau bão, giá rau xanh và các loại thực phẩm tươi sống tăng mạnh do khán hiếm nguồn cung

Bên cạnh thực phẩm tươi sống, các cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng ở TP Tuy Hòa cũng tấp nập người mua hàng, do nhu cầu sửa chữa nhà cửa hư hỏng sau bão tăng cao. Chị Lê Thị Nam, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Hoàng Nam ở chợ Tuy Hòa, cho biết: Tất cả hơn 700 tấm tôn các loại, hàng tấn đinh vít, hàng trăm tấm lưới B40… mà chửa hàng dự trữ trước đó đã được bán hết chỉ trong 2 ngày sau khi bão tan. Hiện cửa hàng không còn nhiều đồ để bán vì còn phải chờ đến cuối tuần mới có xe chở hàng từ TPHCM ra “tiếp tế”.

Bà Nguyễn Thị Tám, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại Hoàng Phương, cho biết: Từ đầu tuần đến giờ, hơn 1.000 đại lý trên địa bàn tỉnh liên tục yêu cầu nhập thêm hàng để phục vụ dự trữ cho những ngày mưa lũ. Đặc biệt, các đại lý bán hàng ở vùng trũng thấp, thường xuyên bị ngập nước đều yêu cầu tăng lượng hàng nhập so với trước. 14 xe tải của công ty chạy liên tục để “châm” hàng cho đại lý ở các địa bàn. Doanh nghiệp cũng yêu cầu các đại lý cam kết bán hàng theo giá ổn định, không đầu cơ, tăng giá bất thường, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân vùng lũ.

Tỉnh Phú Yên đang cố gắng bình ổn giá cả thị trường, ngăn chặn hiện tượng lợi dung thiên tai để tăng giá, dầu cơ

Do nhu cầu của thị trường tăng cao, trong khi nhiều mặt hàng khan hiếm, nên có nguy cơ xảy ra tình trạng đầu cơ, tăng giá. Để kiểm soát thị trường, Chi cục Quản lý thị trường đã tổ chức lực lượng đổ về các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát nguồn hàng, không để các đối tượng lợi dụng mưa bão đầu cơ, tăng giá, làm ảnh hưởng đến đời sống người dân. Sở Công thương cũng vận động các doanh nghiệp tham gia dự trữ hàng hóa cho mùa mưa bão cung cấp nguồn hàng ổn định cho thị trường.

Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên cho biết đã có văn bản đề nghị Chính phủ hỗ trợ 300 tấn gạo để cứu đói cấp tốc cho người dân bị thiệt hại nặng do bão số 12 gây ra. Hiện nhiều gia đình ở tỉnh này đang rơi vào cảnh không còn gì ăn sau khi nhà sập, toàn bộ tài sản trong nhà bị mất hoặc hư hỏng hoàn toàn.

Tỉnh Phú Yên cũng đề nghị các Bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ 300 cơ số thuốc để cứu người bị thương, 1.000 kg Cloramin B khử trùng nước; 20 tấn Benkocide; 10 tấn Han-iodine để phòng chống dịch bệnh gia cầm; 20 tấn Clorite để sát trùng hồ nuôi thủy sản, nhằm khôi phục nghề nuôi thủy sản cho dân.

Với những nỗ lực khắc phục hậu quả bão số 12, dự kiến từ đầu tuần tới, cuộc sống bình thường sẽ trở lại ở hầu hết các địa phương tại tỉnh Phú Yên.

THẾ AN

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/mua-ban/phu-yen-lo-binh-on-gia-thi-truong-sau-bao-so-12-post35146.html