Phú Yên: Liên tục cảnh báo người dân về mức độ thiên tai do bão số 9

Rút kinh nghiệm từ các tỉnh trong cơn bão số 7, số 8 vừa qua gây nguy cơ sạt lở, Phú Yên chỉ đạo thường xuyên theo dõi thông báo đến người dân, đơn vị, doanh nghiệp về thiên tai.

Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó cơn bão số 9 tại khu vực nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão trên Vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu; công tác phòng chống thiên tai tại hồ chứa nước Đồng Tròn (huyện Tuy An) và hồ chứa Phú Xuân (huyện Đồng Xuân).

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương kiểm tra việc bảo vệ, che chắn và di dời lồng bè nuôi tôm hùm tại Vịnh Xuân Đài, Thị xã Sông Cầu.

Tại Thị xã Sông Cầu, theo ông Phan Trần Vạn Huy, Chủ tịch UBND Thị xã Sông Cầu, trên địa bàn Thị xã có 1.800 bè với 59.800 lồng (gồm bè và lồng có tôm). Riêng khu vực Vịnh Xuân Đài có 1351 bè với 45.000 lồng. Tàu thuyền có khoảng 2.400 chiếc. Hiện khoảng 10 chiếc đang khai thác gần bờ. Đồn Biên phòng thị xã Sông Cầu đã liên lạc thông báo các phương tiện này tìm nơi tránh trú an toàn.

Qua kiểm tra công tác phòng, chống bão số 9 tại các khu vực ven biển thị xã Sông Cầu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương đã chỉ đạo các ngành, địa phương tuyên truyền vận động người dân phòng, chống bão theo đúng phương châm 4 tại chỗ khu vực ven biển và hồ chứa; thường xuyên túc trực, nắm bắt thông tin chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai của Trung ương để đảm bảo cho người dân, an toàn tuyệt đối các công trình, hạn chế tối đa thiệt hại của cơn bão số 9. Đồng chí Phạm Đại Dương cho biết, hiện nay cơ bản các tàu cá của tỉnh đã được thông báo và di chuyển vào bờ tránh trú, dự kiến đến 18 giờ chiều mai các tàu bè sẽ đi vào bờ tránh trú an toàn; tuyệt đối không để người dân ở lại trên các lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy, hải sản.

Đối với các khu vực miền núi, nhất là khu vực gần hồ thủy điện, hồ chứa, theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên: “tỉnh thường xuyên chỉ đạo theo dõi đảm bảo việc xả lũ cũng như mức chứa phải đảm bảo an toàn. Rút kinh nghiệm từ các tỉnh trong cơn bão số 7, số 8 vừa qua có thể gây nguy cơ sạt lở, tỉnh chỉ đạo thường xuyên theo dõi thông báo đến người dân, đơn vị, doanh nghiệp tại các khu vực có nguy cơ sạt lở để có biện pháp di dời kịp thời. Các địa phương cần thực hiện nghiêm túc Công điện số 02 của UBND tỉnh vừa mới ban hành chiều ngày 26/10 về công tác ứng phó khẩn cấp cơn bão số 9”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế kiểm tra công tác bảo vệ và vận hành hồ chứa trước bão số 9

Trong khi đó, theo Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam, hồ chứa nước Đồng Tròn có dung tích 19,5 triệu khối; hồ chứa nước Phú Xuân có dung tích 11,2 triệu khối nước. Tuy nhiên, hiện cả 2 hồ chứa mới tích được khoảng 40% lượng nước hồ. Đến thời điểm này, đơn vị đã triển khai đầy đủ phương án đảm bảo ứng phó mưa bão cơn bão số 9 và các cơn bão tiếp theo; các hồ đang vận hành ổn định, an toàn...

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế yêu cầu Công ty Thủy nông Đồng Cam quản lý, vận hành theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến cơn bão số 9, tính toán mực nước hồ, lưu lượng đến hồ, để vận hành hồ chứa hợp lý với tinh thần chủ động phòng, tránh, xây dựng kịch bản ứng phó với từng tình huống cụ thể để vừa đảm bảo cung ứng nguồn nước phục vụ sản xuất, vừa đảm bảo an toàn hồ chứa trong mùa mưa bão.

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/phu-yen-lien-tuc-canh-bao-nguoi-dan-ve-muc-do-thien-tai-do-bao-so-9-d132120.html