Phú Yên: Khởi tố nhóm đối tượng cưỡng đoạt tiền của người thu mua phế liệu

Khi các đối tượng đang nhận tiền của nạn nhân thì bị lực lượng công an bắt quả tang, thu giữ tại hiện trường nhiều hung khí.

Ngày 22/8, tin từ Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam nhóm đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị khởi tố gồm, Huỳnh Minh Sang (30 tuổi), Nguyễn Tấn Thịnh (33 tuổi), Đào Thế Phong (22 tuổi; đều trú tỉnh Phú Yên), Vũ Minh Trường (21 tuổi) và Trần Ngọc Thủy (23 tuổi, đều trú TP Nha Trang, tỉn Khánh Hòa).

Đối tượng Văn Đình Cường đang bị truy nã (Ảnh: Công an cung cấp).

Đối tượng Văn Đình Cường đang bị truy nã (Ảnh: Công an cung cấp).

Bên cạnh đó, Vũ Minh Trường và Trần Ngọc Thủy còn bị khởi tố thêm tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Riêng Văn Đình Cường (31 tuổi, trú xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa) bỏ trốn hiện đang bị truy nã.

Trước đó, sáng ngày 12/8, bà Lê Thị Hòa (62 tuổi; ngụ TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cùng hai người khác đến một công trình xây dựng trên địa bàn TP Tuy Hòa để thu mua sắt phế liệu.

Khi đến bà Hòa bị một nhóm thanh niên, trong đó có người tự xưng Văn Đình Cường liên tục gọi điện thoại đe dọa.

Nhóm đối tượng này yêu cầu bà Hòa nếu muốn vào công trình chở phế liệu thì phải đưa cho Cường 40 triệu đồng.

Lúc này, bà Hòa xin Cường giảm số tiền phải xuống còn 35 triệu đồng. Tối cùng ngày, Cường gọi điện yêu cầu bà Hòa đến địa điểm Phường 5, TP Tuy Hòa để giao tiền.

Khi nhóm thanh niên trên đang nhận tiền thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ 1 xe ô tô, hung khí và 30 triệu đồng của nạn nhân.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 1 lượng ma túy do Vũ Minh Trường, Trần Ngọc Thủy mua về sử dụng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng, điều tra.

Khánh Lâm- Hải Hoàng

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/phu-yen-khoi-to-nhom-doi-tuong-cuong-doat-tien-cua-nguoi-thu-mua-phe-lieu-d133030.html