Phú Yên: Khởi tố đối tượng tẩm xăng đốt nhà bạn gái chỉ vì gọi điện không nghe máy

Liên quan tới vụ người đàn ông tẩm xăng đốt nhà bạn gái vì gọi điện không được, cơ quan chức năng vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can.

Theo thông tin được đăng trên Pháp Luật TP.HCM, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tây Hòa (Phú Yên) mới đây đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng cấp đối với Nguyễn Chí Minh (SN 1988, trú tại thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, Phú Yên) về tội hủy hoại tài sản.

Được biết, đối tượng và chị N.T.L.K (trú tại Hội Cư, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa) có mối quan hệ tình cảm với nhau. Thời gian gần đây, Minh vào TP.HCM làm việc. Tuy nhiên, vì không gọi điện thoại được cho chị K., Minh đã quyết định về Phú Yên.

Vào sáng hôm 13/4, Minh thuê người chở tới cây xăng xã hòa Tân để mua 300.000 đồng xăng RON 95 (khoảng 15,5 lít). Xách theo can nhựa đựng xăng, Minh đến nhà chị K. dọa đốt nhà.

Ngay sau đó, đối tượng đã đổ xăng vào nhà chị K. và châm lửa đốt làm thiệt hại toàn bộ đồ dùng trong nhà và xe môtô hiệu Sirius của chị K. Chị K. nhanh chóng hô hoán gọi người đến dập lửa. Vụ việc cũng được trình báo lên Công an xã Hòa Tân Tây.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương đến hiện trường, tiến hành điều tra. Kết quả giám định cho thấy thiệt hại của một số tài sản (đồ dùng trong nhà) là hơn 34 triệu đồng. Trong khi đó, ngôi nhà và một số tài sản khác đang được điều tra nguồn gốc, giá trị để trưng cầu định giá.

Vào hôm 25/4 vừa qua, một vụ việc tương tự đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Dân Việt cho biết, đối tượng Văn Phước Sơn (46 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và chị Thanh (tên đã thay đổi) có quan hệ tình cảm nhưng vì cảm thấy không hợp, chị Thanh đã quyết định chia tay.

Sáng ngày 25/4, Sơn mang theo xăng tới nhà chị Thanh ở ấp Bà Trường, xã Phước An để nói chuyện với mong muốn hàn gắn tình cảm. Tuy nhiên, chị Thanh đã từ chối. Trong cơn giận, Sơn đã đổ xăng ra nhà rồi bật lửa đốt.

Vào thời điểm lửa đang cháy, Sơn đã nắm cổ tay chị Thanh kéo vào đám lửa nhằm mục đích cả hai chết chung. Rất may, chị Thanh đã kịp chạy thoát ra sau nhà và kêu cứu. Phát hiện ra sự việc, hàng xóm xung quanh nhanh chóng chạy tới, đập kính, phá cửa giải cứu nạn nhân.

Ngay sau khi ngọn lửa được dập tắt, đối tượng Sơn đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Vào hôm 27/4, đối tượng vẫn đang bị Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) tam giữ để điều tra liên quan hành cố ý giết người.

Đinh Kim (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/phu-yen-khoi-to-doi-tuong-tam-xang-dot-nha-ban-gai-chi-vi-goi-dien-khong-nghe-may-a364239.html