Phú Yên: Khởi tố 5 cán bộ liên quan đến vụ mở đường phá rừng giáp ranh

5 cán bộ lâm nghiệp xã, cán bộ Ban quản lý Rừng phòng hộ Sông Hinh đã bị khởi tố sau loạt bài phản ánh của TTXVN về việc nhiều đối tượng mở đường phá rừng giáp ranh tại huyện Tây Hòa và Sông Hinh.

Một gốc cây rừng lớn bị chặt hạ còn sót lại ở Phú Yên. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Một gốc cây rừng lớn bị chặt hạ còn sót lại ở Phú Yên. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Liên quan đến vụ phá rừng giáp ranh huyện Tây Hòa và Sông Hinh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 5 người là cán bộ lâm nghiệp xã, cán bộ Ban quản lý Rừng phòng hộ Sông Hinh.

Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cụ thể, bị can Phan Văn Tâm (sinh năm 1992, trú xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, cán bộ lâm nghiệp Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa) bị khởi tố để làm điều tra làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Bị can này bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

4 bị can khác bị khởi tố để điều tra làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can này bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú gồm Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1997, trú xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa); Nguyễn Hữu Toàn (sinh năm 1985, trú xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa), Cao Tấn Khôi (sinh năm 1989, trú xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa) và Huỳnh Kim Trúc (sinh năm 1972, trú thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa).

Tại thời điểm bị khởi tố, các bị can Thuận, Toàn, Khôi là cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh; bị can Trúc là cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Tây Hòa.

Từ tháng 5/2020, TTXVN liên tục phản ánh vụ việc nhiều đối tượng mở đường phá rừng giáp ranh tại huyện Tây Hòa và Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" được quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 232 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố 24 bị can với các tội "Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản"; "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng."

Điều đáng nói, sau khi vụ việc phá rừng giáp ranh giữa huyện Tây Hòa và Sông Hinh xảy ra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên khẳng định sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và chủ rừng để mở rộng phạm vi tuần tra nhằm phát hiện các vụ phá rừng khác. Tuy nhiên, chỉ cách vị trí rừng bị phá ban đầu 40m, rừng tiếp tục bị phá nhưng lực lượng Kiểm lâm không phát hiện được.

Sáng 16/4, trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Trọng Tùng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên khẳng định đây là vụ phá rừng có quy mô lớn, có tổ chức được dư luận quan tâm.

Sở đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm và các Ban quản lý rừng phòng hộ có liên quan tích cực phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên để tiếp tục mở rộng điều tra. Bất kỳ cán bộ nào có liên quan đến vụ phá rừng này đều phải xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm và Ban quản lý rừng các địa phương phải tăng cường kiểm tra, rà soát lại hiện trạng tất cả diện tích rừng mà đơn vị quản lý nhằm kịp thời phát hiện các vụ việc vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng./.

Xuân Triệu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phu-yen-khoi-to-5-can-bo-lien-quan-den-vu-mo-duong-pha-rung-giap-ranh/706137.vnp