Phú Yên khẩn trương bảo vệ dân trong mưa lũ

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Phó Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, tất cả các phương án cứu hộ, cứu nạn, di dời dân của tỉnh này đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp từ sáng ngày 3-11.

Thủy điện sông Ba Hạ xả lũ. Ảnh: Phương Oanh

Thủy điện sông Ba Hạ xả lũ. Ảnh: Phương Oanh

Lũ lớn chia cắt

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Phú Yên, mưa lớn nhiều ngày qua cộng với Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ lưu lượng lớn đã gây ngập lụt, chia cắt, cô lập nhiều địa bàn ở tỉnh Phú Yên. Chiều 3-11, Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ đã tăng lưu lượng xả lũ từ 4.900 m3/s lên 10.000m3/s. Tính cả lưu lượng xả nước chạy máy hết công suất của 2 thủy điện Sông Ba Hạ và Sông Hinh thì lưu lượng nước đổ về hạ lưu sông Ba đã lên đến khoảng 11.000 m3/giây. Mực nước sông Ba Hạ trong 24 giờ tới được dự báo đạt hoặc trên mức báo động 3 từ 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lụt là cấp 1.

14 giờ chiều 3-11, nhiều địa bàn ở tỉnh Phú Yên đã bị chìm ngập trong lũ lụt. Ở TP Tuy Hòa, nước lũ chia cắt các tuyến đường lớn và tràn vào nhà dân làm thiệt hại tài sản, gây khó khăn cho sinh hoạt của các hộ dân. Trong khi đó, ở các huyện Đồng Xuân, Tuy An, Phú Hòa và thị xã Sông Cầu, từ 22 giờ đêm ngày 2-11, nước lũ tràn về, dâng cao khiến hàng ngàn nhà dân bị ngập sâu và bị cô lập hoàn toàn. Đường từ trung tâm huyện Đồng Xuân, Tuy An đến các xã, nhiều tuyến bị nước ngập sâu, đoạn dài gần 10 km. Để bảo toàn tính mạng, tài sản, một số hộ dân đã sơ tán người, dắt bò và ôm đồ đạc di chuyển tới vùng cao.

Nhiều tuyến đường ở huyện Tuy An ngập sâu trong lũ. Ảnh: Phương Oanh

Theo ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Phó Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, tất cả các phương án cứu hộ, cứu nạn, di dời dân của tỉnh này đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp từ sáng ngày 3-11. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo các địa phương thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, chủ động di dời người và tài sản lên vùng cao an toàn trước khi trời tối. Bố trí lực lượng cứu hộ ứng trực 24/24 tại các cầu tràn, ở vùng ngập sâu, nước chảy xiết để ngăn không cho người dân đi lại và sẵn sàng ứng cứu dân khi cần thiết. Được biết, đến chiều tối 3-11, tỉnh Phú Yên đã có 7 người mất tích do tai nạn chìm tàu và lũ cuốn khi qua sông.

Khẩn trương giúp dân chạy lũ

Nằm ở vùng hạ lưu sông Kỳ Lộ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên là địa phương có nhiều vùng trũng thấp, bị ngập lụt nặng. Đặc biệt, từ trưa ngày 3-11, nước lũ dâng nhanh khiến nhiều khu dân cư ngập sâu từ 2-3m. Trước tình hình khẩn cấp và theo đề nghị hỗ trợ của địa phương, 12 giờ trưa 3-11, Bộ chỉ huy BĐBP Phú Yên đã triển khai lực lượng cơ động gồm 50 cán bộ chiến sỹ về huyện Tuy An, phối hợp Đồn BP An Hải và các lực lượng địa phương nhanh chóng di chuyển dân từ các vùng trũng thấp, ngập lụt lên vùng cao an toàn.

Đến 16 giờ chiều 3-11, các lực lượng đã đưa người cùng đồ đạc, tài sản của gần 1.500 hộ dân tại các thôn bị ngập sâu ở các xã An Hải, An Hòa, An Ninh Tây, An Ninh Đông lên vùng cao. Tiếp tục trong đêm nay, lực lượng ứng trực của BĐBP tỉnh và Đồn BP An Hải vẫn duy trì túc trực tại khu vực xung yếu của 2 thôn Phú Sơn, Phú Hội (xã An Ninh Đông), thôn Phú Thường (xã An Hòa) đề phòng tình huống khẩn cấp khi nước lũ lên nhanh kết hợp với triều cường uy hiếp sẽ kịp thời thực hiện phương án bảo vệ dân.

Đại tá Nguyễn Văn Minh, Chỉ huy trưởng BĐBP Phú Yên cho biết, từ chiều 2-11, tất cả các đồn Biên phòng đã chủ động kêu gọi, vận động hàng trăm ngư dân đưa tàu cá vào khu vực neo đậu an toàn. Các đơn vị BĐBP trong tỉnh cũng tổ chức sắp xếp các khu neo đậu và nhắc người dân chằng buộc tàu thuyền; vận động một số chủ phương tiện phối hợp cùng BĐBP lai dắt, di chuyển một số phương tiện nhỏ lên bờ để tránh bị va đập.

BĐBP Phú Yên sơ tán dân thôn Xuân Hòa, xã An Hải huyện Tuy An trong vùng bị ngập lũ ra nơi an toàn. Ảnh: Quốc Cường

Giúp dân di chuyển tài sản tránh ngập lụt. Ảnh: Xuân Điền

Tại thị xã Sông Cầu, Đồn BP Xuân Thịnh đã tổ chức lực lượng về các vùng xung yếu như: thôn Từ Nham (xã Xuân Thịnh), thôn Hòa An (xã Xuân Hòa), Hòa Lợi (xã Xuân Cảnh) và thôn 2 (xã Xuân Hải), để giúp bà con ngư dân kéo, chuyển hàng chục thuyền mê, thúng chai vào bờ.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Văn Minh, hiện nay, ngoài việc tiếp tục duy trì ứng trực, theo dõi diễn biến mưa lũ để kịp thời giúp dân, BĐBP Phú Yên cũng tích cực tuần tra, kiểm soát khu vực neo đậu tàu thuyền để giữ vững an ninh trật tự, an toàn bến bãi, đảm bảo cho người dân yên tâm chạy lũ.

Phương Oanh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/phu-yen-khan-truong-bao-ve-dan-trong-mua-lu/