Phú Yên: Khai mạc hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh

Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh Phú Yên năm 2019 được tổ chức trong 03 ngày, từ ngày 29 đến 31/10/2019. Sau Hội thi này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ chọn 02 thí sinh xuất sắc nhất tham dự Hội thi cấp khu vực vào tháng 11/2019.

Sáng 29/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019.

Đến dự và chủ trì Hội thi có đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo các ban đảng, sở, ngành của tỉnh; 26 thí sinh cùng trên 250 cổ động viên.

Toàn cảnh Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019. Ảnh VL

Thực hiện Kế hoạch số 290-KH/BTGTW, ngày 08/5/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019”; ngày 31/5/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 81-KH/BTGTU về “Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019” triển khai đến các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Theo đó, mục đích của Hội thị nhằm tạo sự chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của bối cảnh, tình hình mới. Quy định đối tượng dự thi là báo cáo viên các cấp. Các thí sinh được lựa chọn nội dung dự thi theo các thể loại: Truyền đạt nghị quyết; thông tin thời sự; báo cáo chuyên đề trong các lĩnh vực gắn với nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, địa phương của báo cáo viên đang công tác.Mỗi thí sinh dự thi phải trải qua 03 phần thi: Đề cương chuyên đề; thuyết trình và trả lời câu hỏi.

Tham dự Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019 có 26 Báo cáo viên, là các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện, cấp xã thuộc của cơ quan, đơn vị trong tỉnh; trong đó, 19 nam (73%), 07 nữ (27%). Trình độ chuyên môn: 02 thạc sĩ (08%), 23 đại học (88%), 01 trung cấp (4%). Trình độ lý luận chính trị: 05 cao cấp (19%), 21 trung cấp (81%).

Các thí sinh tập trung báo cáo các nội dung sau: Nghị quyết của Đảng (15%); Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (23%); Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật luật của Nhà nước đối với tôn giáo; chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn hiện nay; xây dựng nông thôn mới; công tác giám sát của Mặt trận (15%); Tuyên truyền, đấu tranh như: Đấu tranh ngăn chặn hoạt động tuyên truyền lôi kéo một số đồng bào dân tộc thiểu số trốn ra nước ngoài; nhận diện sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên mạng xã hội; nhận diện thông tin xấu độc (12%); Báo cáo chuyên đề về vấn đề môi trường, giao thông, ma túy, vũ khí - vật liệu nổ, vấn nạn túi ni lông,... (23%); Báo cáo thời sự về tình hình Biển Đông, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, tình hình thế giới gần đây (12%).

Phát biểu khai mạc Hội thi, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian qua, các cấp ủy đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng của Đảng; đã xem tuyên truyền miệng qua hoạt động báo cáo viên là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất của công tác tư tưởng, góp phần truyền bá sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thông báo kịp thời, có định hướng các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, các vấn đề nóng bỏng mà dư luận quan tâm. Đồng thời, đã làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy và đội ngũ cán bộ chủ chốt đối với công tác tuyên truyền miệng; coi công tác tuyên truyền miệng là nhiệm vụ của mọi cán bộ, đảng viên mà lực lượng báo cáo viên đóng vai trò nòng cốt. Nhờ đó, đã tạo ra sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong Đảng và trong xã hội, củng cố niềm tin, cổ vũ các phong trào hành động cách mạng, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

Sau khi triển khai thực hiện Kế hoạch số 81 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn thành xong việc tổ chức Hội thi ở cấp mình với trên 130 thí sinh tham gia. Từ đó, tiếp tục tuyển chọn ra 26 thí sinh ưu tú về tham dự Hội thi cấp tỉnh ngày hôm nay.

Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019 được tổ chức trong 03 ngày, từ ngày 29 đến 31/10/2019. Sau Hội thi này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ chọn 02 thí sinh xuất sắc nhất tham dự Hội thi cấp khu vực vào tháng 11/2019.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các thành viên Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký thực sự công tâm, khách quan đảm bảo cho Hội thi diễn ra tốt đẹp và chọn ra được những báo cáo viên xuất sắc nhất. Đối với các thí sinh, trong quá trình thực hiện báo cáo chuyên đề của mình cần tập trung phát huy hết năng lực, nội lực, bình tĩnh và tự tin để đem lại kết quả cao nhất trên tinh thần giao lưu, học hỏi, rút kinh nghiệm để cùng tiến bộ./.

Võ Lum

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/xay-dung-dang/phu-yen-khai-mac-hoi-thi-bao-cao-vien-gioi-cap-tinh-540939.html