Phú Yên: Đường dây đánh bạc ghi lô đề quy mô lớn bị triệt phá

Bước đầu được xác định đường dây ghi lô đề có quy mô lớn và được tổ chức chặt chẽ dưới sự điều hành của đối tượng Nguyễn Thị Sen.

Qua quá trình trinh sát, điều tra nắm bắt tình hình hoạt động của đường dây ghi lô đề trên địa bàn huyện Đông Hòa (Phú Yên), Công an huyện này đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Sen (ngụ thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa), đồng thời, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 4 đối tượng có liên quan khác để tiếp tục phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án bánh bạc bằng hình thức ghi lô đề.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Bước đầu được xác định đường dây ghi lô đề có quy mô lớn và được tổ chức chặt chẽ dưới sự điều hành của đối tượng Nguyễn Thị Sen.

Theo đó, thông qua biện pháp nghiệp vụ, một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề quy mô lớn trên địa bàn huyện, mới đây, hàng chục cán bộ chiến sỹ Công an huyện Đông Hòa đồng loạt ra quân triệt phá 6 tụ điểm ghi lô đề này tại nhà của đối tượng Lê Thị Mỹ Hạnh (ngụ xã Hòa Hiệp Nam), Phan Thị Thúy Hằng (ngụ xã Hòa Hiệp Bắc), Nguyễn Thị Sen, Nguyễn Thị Xuân Hương, Phan Thị Thu Hiền và Trần Thị Mộng Vi (cùng ngụ thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa).

Khám xét nơi ở, lực lượng Công an đã thu giữ 1 két sắt, 15 tịch đề, 8 điện thoại di động, hơn 30 triệu đồng tiền mặt và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan đến hoạt động tổ chức ghi lô đề.

Khám xét nơi ở của đối tượng thu giữ nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan đến hoạt động tổ chức ghi lô đề

Theo thiếu tá Trần Đức Hiền, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Đông Hòa, đường dây ghi lô đề này các đối tượng hoạt động rất tinh vi, sử dụng bằng cộng nghệ internet nên các trinh sát đã lần theo dấu vết đường dây ghi lô đề quy mô lớn trên địa bàn, đặc biệt là “đầu mối” Sen là rất khó khăn. Tuy nhiên, sau gần 3 tháng nay theo dõi, đeo bám lực lượng Công an đã triệt quá đường dây ghi lô đề này.

Bước đầu điều tra xác định, đường dây ghi lô đề này có quy mô lớn với nhiều đối tượng tham gia. Hằng ngày, các đối tượng tập hợp bảng ghi số lô, số đề, số tiền mà các đối tượng ghi trên tịch đề nộp lại cho “đầu mối” là Nguyễn Thị Sen mỗi ngày đều trên 100 triệu đồng.

Đánh giá cao những nỗ lực của Công an huyện, lãnh đạo UBND huyện Đông Hòa đã gửi lời chúc mừng và thưởng nóng cho 2 tập thể là đội Cảnh sát hình sự, đội Điều tra tổng hợp cùng 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phá án.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Đông Hòa tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật./.

Quốc Hùng - Thành Nhân

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/phu-yen-duong-day-danh-bac-ghi-lo-de-quy-mo-lon-bi-triet-pha-post33389.html