Phú Yên đón 400 người từ TP Hồ Chí Minh

Xuất bến lúc chiều tối qua tại Bến xe miền Đông TP Hồ Chí Minh, đúng 5 giờ sáng nay, 27/7, 20 chiếc xe của tập đoàn xe khách Phương Trang tài trợ miễn phí đã đưa 400 công dân đầu tiên từ TP Hồ Chí Minh về đến TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên an toàn.

400 công dân gặp khó khăn đầu tiên từ TP Hồ Chí Minh được đón về Phú Yên an toàn.

400 công dân gặp khó khăn đầu tiên từ TP Hồ Chí Minh được đón về Phú Yên an toàn.

Đây là 400 công dân trên tổng số khoảng 4.000 người có nhu cầu về quê do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Họ là những người già yếu, khuyết tật, trẻ em, phụ nữ mang thai, người đang nuôi con nhỏ, người đi khám, chữa bệnh, lao động tự do mất việc, không có chỗ ở và học sinh, sinh viên.

Để bảo đảm an toàn cho mọi người, trước khi lên xe các công dân đã được test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính và được trang bị đồ bảo hộ, khẩu trang, sát khuẩn.

Những công dân về Phú Yên được lấy mẫu xét nghiệm PCR để sàng lọc SARS-CoV-2 trước khi được về nhà cách ly theo quy định của Bộ Y tế.

Tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên tổ chức hai điểm đón là Nhà thi đấu Lê Trung Kiên và Nhà văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh. Lực lượng y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm PCR cho tất cả công dân, nếu kết quả xét nghiệm âm tính sẽ được tiếp tục đưa về cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.

Anh Trần Minh Hiền, làm thợ mộc tại huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tôi làm thợ mộc, hơn một tháng rồi không đi làm, cuộc sống rất khó khăn”. Trong khi, chị Huỳnh Thị Thanh Tâm, sinh viên Đại học Tài chính Marketting TP Hồ Chí Minh, nói: “Em rất cảm ơn tỉnh Phú Yên và Hội đồng hương Phú Yên đã tạo điều kiện cho công dân tỉnh nhà được về quê trước bối cảnh dịch đang diễn biến phức tạp tại nhiều nơi trong cả nước”.

Trao đổi với phóng viên Nhân Dân điện tử tại nơi đón tiếp công dân về từ TP Hồ Chí Minh sáng nay, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, cho biết: “Tỉnh đã có kết hoạch cụ thể, giao nhiệm vụ cho các huyện, thị xã, thành phố triển khai đón tiếp các công dân có hoàn cảnh khó khăn về quê với tinh thần niềm nở, ân cần, chu đáo. Nhưng phải có phương án, chương trình giám sát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 chặt chẽ, vừa bảo đảm sức khỏe cho những người từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam về để cách ly tại nhà, vừa tránh lây lan trong cộng đồng”.

Trước tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn đang còn diễn biến phức tạp, số F0 ngoài cộng đồng vẫn còn, trong khi lượng người dân Phú Yên đang sinh sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh trở về địa phương ngày càng nhiều, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng cao, tỉnh Phú Yên tiếp tục có công văn hỏa tốc, chỉ đạo tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát. Các địa phương theo dõi, quản lý chặt chẽ công dân từ TP Hồ Chí Minh, các tỉnh miền nam và vùng có dịch về địa phương cách ly theo quy định. Nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh, người đứng đầu chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cấp trên.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên, từ 19 giờ ngày 26 đến 8 giờ ngày 27/7, tỉnh phát hiện thêm 35 ca mắc mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 1.204 ca tại 9/9 huyện, thị xã, thành phố.

Toàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn.

Tin và ảnh: TRÌNH KẾ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/phu-yen-don-400-nguoi-tu-tp-ho-chi-minh-656990/