Phú Yên: Dàn cảnh mua mô tô để cướp xe

Công an thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên vừa phá chuyên án lừa đảo bằng hình thức dàn cảnh mua mô tô phân khối lớn để lừa lấy xe vào Thành Phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên đã tạm giữ mô tô Honda CB1100 và 4 mô tô khác cùng nhiều tang vật liên quan đến các vụ cướp, lừa đảo, trộm cắp xe mà Trần Văn Thống đã thực hiện ở Thành Phố Hồ Chí Minh, Long An và một số tỉnh phía Nam.

Ngày 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuy Hòa cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Thống (27 tuổi), quê Kiên Giang, tạm trú xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Văn Thống (Ảnh do công an cung cấp)

Theo điều tra ban đầu, ông Lê Hồng Phong (41 tuổi), ngụ phường 5, thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên, lên mạng rao bán xe Honda CB1100. Ngày 24/8, một thanh niên giới thiệu tên Hòa gọi đến đặt vấn đề mua xe với giá 125 triệu đồng. Ngày 26/8, Hòa dẫn theo hai thanh niên đến gặp ông Lê Hồng Phong để xem xe tại một nhà hàng trên đường Nguyễn Huệ, thành phố Tuy Hòa. Đối tượng sau đó mượn khóa để chạy thử xe rồi phóng xe đi luôn.

Qua truy xét, công an thành phố Tuy Hòa đã xác định nghi can trên là Trần Văn Thống. Khi bị bắt đối tượng này khai nhận đang cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên đã dùng phương pháp trên để lừa một số người. Để ông Lê Hồng Phong tin tưởng, Trần Văn Thống còn lên Facebook đăng tin tuyển hai thợ hồ rồi nhờ họ đến xem giúp xe để mua và bỏ họ lại hiện trường. Ngoài ra, Trần Văn Thống còn gọi điện thoại, thuê một người bạn từ Long An ra Phú Yên để cùng chạy xe về Thành Phố Hồ Chí Minh. Đối tượng trên khai nhận đã bán xe ông Trần Văn Thống được 73 triệu đồng.

LN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/phu-yen-dan-canh-mua-mo-to-de-cuop-xe-20200914152816687.htm