Phú Yên: Cán bộ thôn chặn đoàn ô tô rước dâu để đòi tiền làm đường

'Họ lấy cây, xe máy dựng làm barie, ngăn đoàn xe đi qua. Trưởng thôn bảo đấy là đường do nhà nước hỗ trợ xi măng, dân góp tiền làm và khi nào gia đình tôi đóng đủ 3 triệu đồng mới được đi'.

Bà Nguyễn Thị Thu (huyện Tây Hòa, Phú Yên) cho biết, sáng 17/10 gia đình bà tổ chức lễ cưới cho con trai. Khi đoàn ô tô đón dâu về đến trước cửa thôn Sơn Tây (xã Sơn Thành Tây), bất ngờ bị bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn và dân quân với hơn chục người chặn lại đòi tiền làm đường.

"Họ lấy cây, xe máy dựng làm barie, ngăn đoàn xe đi qua. Trưởng thôn bảo đấy là đường do nhà nước hỗ trợ xi măng, dân góp tiền làm và khi nào gia đình tôi đóng đủ 3 triệu đồng mới được đi", bà Thu cho biết.

Đoàn ô tô rước dâu bị cán bộ thôn chặn vì chưa nộp đủ tiền làm đường. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Nhà bà Thu có bốn người, quy định phải đóng 6 triệu đồng để làm đường nông thôn mới và đã đóng một nửa. Gia đình có người con sống nơi khác nên xin địa phương giảm một phần, số tiền còn lại sẽ nộp sau, song thôn không đồng ý.

"Sau một giờ thuyết phục không thành, sợ quá giờ hành lễ, tôi đồng ý ký vào biên bản do thôn lập ra, hẹn ngày nộp tiền, họ mới để xe đi qua", bà Thu nhớ lại.

Hiện trường sự việc. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Ông Trịnh Lâm Hải, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây khẳng định với báo Người lao động có sự việc xảy ra và đã yêu cầu trưởng thôn rút kinh nghiệm.

"Mặc dù gia đình họ còn nợ, nhưng có nhiều cách thuyết phục chứ chặn xe cưới của gia đình người ta vậy là không đúng. Trưởng thôn cũng biết sai. Tôi đề nghị trưởng thôn đến gặp gia đình nói họ thông cảm, sắp xếp cho ổn", nguồn trên dẫn lời ông Hải.

Ông Hải cho biết, sau sự việc địa phương đã tổ chức họp với những người liên quan, bước đầu yêu cầu thôn rút kinh nghiệm, liên hệ gia đình bà Thu để xin lỗi.

Tổng hợp

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/phu-yen-can-bo-thon-chan-doan-o-to-ruoc-dau-de-doi-tien-lam-duong-p44730.html