Phú Yên: Bão số 12 làm nhiều cầu, đường bị ngập sâu trong nước

Chiều 10-11, theo Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, bão số 12 bước đầu đã làm một người bị thương; 3 nhà bị sập, hư hỏng trên địa bàn Thị xã Sông Cầu và một nhà bị tốc mái ở huyện Tây Hòa.

Tuyến Quốc lộ 29 tràn qua đường Km76+160 (xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh) nước ngập 0,5m gây tắc giao thông.

Nhiều tuyến đường, cầu và gia đình các hộ dân bị ngập sâu.

Nhiều tuyến đường, cầu và gia đình các hộ dân bị ngập sâu.

Theo ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, tất cả 50 hồ thủy lợi của tỉnh này cũng đang xả lũ, nên tỉnh đang giám sát chặt chẽ không gây thiệt hại về người, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản cho người dân. Ngoài ra, bão cũng làm xe đông lạnh biển số 49C-238.70 của tỉnh Lâm Đồng bị lật khi đang chạy trên Quốc lộ 1 đoạn xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa làm xe hư hỏng nặng, lái xe bị gãy chân…

Xã Hòa Thịnh, Tây Hòa nhiều nơi nước ngập sâu.

Theo Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Phú Yên, hiện hầu hết 110 xã, phường của tỉnh đã bị cắt điện; gió bão đã ngớt, nhưng vẫn đang mưa rất to ở Phú Yên. Trưa 10-11, Thủy điện Sông Ba Hạ (Phú Yên) đã nâng mức xả lũ lên 2.000m3/giây. Nước cũng đang về với lưu lượng gần 1.200m3/giây đối với Thủy điện Sông Hinh. Riêng Thủy điện La Hiêng 2 (Đồng Xuân) cũng đã xả tràn với lưu lượng khoảng 350m3/giây...

Tại huyện Tây Hòa, do mưa lớn từ tối 9-11 đến sáng 10-11, đến trưa nay, khiến nước sông Bánh Lái lên nhanh làm ngập sâu cầu Bến Nhiễu và cầu Bến Trâu, gây chia cắt giao thông hai xã Hòa Mỹ Đông và Hòa Mỹ Tây. Bờ tràn tại các thôn Phú Diễn Trong, Mỹ Thuận Trong, Phú Mỹ thuộc xã Hòa Đồng cũng bị ngập lụt, gây chia cắt. Hiện UBND xã đã bố trí lực lượng túc trực tại các vị trí này để ngăn cấm người qua lại.

Tàu thuyền vào neo đậu tránh bão an toàn.

Ngay sau bão đi qua, UBND tỉnh Phú Yên đã yêu cầu các cấp, các ngành, đoàn thể khẩn trương, chủ động phối hợp với địa phương giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tại các vùng bị thiệt hại nặng; thống kê, báo cáo tình hình thiệt hại và công tác triển khai khắc phục hậu quả bão số 12 và lũ lụt xảy ra. Lực lượng vũ trang trong tỉnh và các đơn vị khác sẵn sàng phương án ra quân hỗ trợ giúp đỡ người dân địa phương dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục nơi ở cho các hộ bị sập nhà, dọn dẹp cây xanh ngã đổ và thi công vá ổ gà mặt đường đảm bảo giao thông.

Tin, ảnh: VĂN HẠNH - TẤN NGHĨA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/phu-yen-bao-so-12-lam-nhieu-cau-duong-bi-ngap-sau-trong-nuoc-643463