Phú Yên: Ai 'bảo kê' cho công ty Song Huy xây dựng trái phép trên 2 công viên

Mặc dù đã bị xử phạt khi xây dựng công trình trái phép trên 2 công viên 26 Tháng 3 và Nguyễn Huệ nhưng công ty Song Huy cứ tiếp tục xây dựng trái phép công trình, từ đây người dân đang đặt ra câu hỏi ai đứng sau chống lưng mà công ty này ngang nhiên như vậy.

Xây dựng trái phép trên công viên, lãnh đạo có biết (?)

Được biết, Công ty Song Huy xây dựng công trình nhà tập Gym và nhà bán cà phê trên khuôn viên Công viên 26 tháng 3 và công viên Nguyễn Huệ. Đầu tháng 6, đến ngày 26/6 các cơ quan chức năng đã vào lập biên bản công trình xây dựng trái phép và phạt 40 triệu đồng, cho 60 ngày tháo dỡ công trình. Không những không dừng hoạt động, Công ty Song Huy đã tiếp tục xây dựng và đưa phòng Gym, phòng bán cà phê vào hoạt động gây bức xúc trong nhân dân.

Phòng tập Gym của Công ty Song Huy choán hết đất công viên 26/3 TP Tuy Hòa.

Trao đổi với chúng tôi ông H, một người dân sống gần khu vực công viên 26/3 cho biết: ‘‘Chúng tôi ở đây lâu rồi, trước đây công viên sạch và đẹp lắm, chúng tôi thường xuyên ra đây đi bộ, tập thể dục và con cháu vui đùa. Ai cũng thấy vui và đời sống tinh thần được nâng lên. Nhưng không hiểu sao cách đây 2 tháng có công trình này dựng lên, choán hết cả lối đi, không gian sinh hoạt không còn nữa, chỗ phòng tập này và chỗ bán cà phê đó chiếm mất cả 1/5 công viên rồi ấy chứ. Giờ chúng tôi chẳng còn thấy chỗ sinh hoạt cộng đồng này là phù hợp nữa, giờ nó ồn ào lộn xộn lắm. Không biết chủ trương ở đâu mà công ty tư nhân ngang nhiên chiếm đất nhà nước thế này”.

Khuôn viên Công viên Nguyễn Huệ bị biến thành nhà kinh doanh cà phê cho công ty Song Huy

Đúng như lời ông H nói, trước mắt chúng tôi là một công trình to lớn che hết tầm nhìn của mọi người trong công viên, hoạt động cộng đồng ở thưa thớt, mà thay vào đó là phòng Gym, chỗ bán cà phê ồn ào đang diễn ra trước mắt. Trước cổng công viên một băng rôn to đùng thể hiện quán cà phê mới khai trương rất tưng bừng như thách thức cơ quan chức năng.

Ai bảo kê cho hoạt động không phép(?)

Đem những vấn đề nhức nhối đang phá vỡ tính quy hoạch và nơi sinh hoạt cộng đồng mà nhân dân cực lực lên án nơi đây, chúng tôi xin đăng ký làm việc với UBND TP Tuy Hòa để rõ hơn về vấn đề này.

Ông Lê Vĩnh Thành - Phó chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, kiêm Trưởng phòng Quản lý đô thị ủy quyền cho ông Huỳnh Thái Hào - Phó trưởng phòng Quản lý đô thị trả lời chúng tôi về vụ việc trên, ông Hào cho biết: “2 công trình trên hai công viên 26/3 và công viên Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa không ai cho phép họ xây dựng, không có chủ trương nào của TP cho họ xây dựng công trình này cả, nói tóm lại là đây là 2 công trình trái phép. Hiện tại vào ngày 26/6/2018 chúng tôi đã xuống hiện trường lập biên bản xử lý công trình vi phạm và xử phạt Vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng 40 triệu đồng, cho 60 ngày tháo dỡ công trình vi phạm’’.

Biên bản xử phạt 40 triệu đồng và buộc tháo dỡ công trình vi phạm trong 60 ngày kể từ 26/6/2018

Trước câu hỏi của PV về việc công trình này của công ty Song Huy Tuy Hòa, hiện đã bị Phòng Quản lý đô thị phạt sao không tháo dỡ mà vẫn tiến hành hoàn thiện và đã khi trương bán cà phê, liệu có ai đứng ra bảo kê cho công ty này để làm trái pháp luật hay không? Ông Hào cho biết thêm: Chúng tôi đã làm hết chức trách và nhiệm vụ được giao, còn có ai đứng sau hay không thì chúng tôi không được biết, sau 60 ngày mà công ty Song Huy không tháo dỡ hoặc không có giấy tờ gì chứng minh đã được cấp phép thì chúng tôi thực thi theo pháp luật”.

Ông Huỳnh Thái Hào- Phó trưởng phòng Quản lý đô thị (trong cùng bên phải) làm việc với chúng tôi.

Hiện 2 công trình xây dựng trái phép của Công ty Song Huy đang nằm hiên ngang trước mắt hàng nghìn người dân TP Tuy Hòa, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố và rất nhiều cử tri đang mong mỏi chính quyền TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên điều tra, làm rõ ai là người chống lưng cho công ty trên bất chấp pháp luật ngang nhiên xây dựng trên công trình phúc lợi xã hội.

Pháp luật Plus sẻ tiếp tục thông tin về vấn đề này

Ngọc Anh- Thế Hùng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/phu-yen-ai-bao-ke-cho-cong-ty-song-huy-xay-dung-trai-phep-tren-2-cong-vien-d75230.html